Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-9-2018] Sau gần một năm bị giam giữ, một phụ nữ 42 tuổi đã bị kết án hai năm tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Cô Trương Lệ Hoa, người dân tỉnh Sơn Đông, bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2017 trong khi đang làm việc tại Bắc Kinh. Sau đó, cảnh sát đã đưa cô từ Bắc Kinh quay trở về Sơn Đông. Cô đã bị giam giữ tại Trại tạm giam Đức Châu.

Việc bắt giữ cô Trương xảy ra ngay sau khi chồng cô, anh Dương Tiến bị bắt. Anh Dương bị cảnh sát nhắm đến chỉ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Hàng chục sảnh sát đã đột nhập vào nhà họ vào tối muộn, họ còng tay anh và sau đó đưa anh đến Phòng Cảnh sát Lâm Bàn. Hai cảnh sát đã ở lại để lục soát nhà anh. Họ tịch thu các máy tính, tờ rơi và các sách Pháp Luân Công, cùng một số trang thiết bị anh dùng để sản xuất tờ rơi tại nhà.

Anh Dương bị thẩm vấn trong vài ngày tại đồn cảnh sát và sau đó bị giam giữ 15 ngày tại trại tạm giam Đức Châu.

Mặc dù anh Dương đã được thả sau khi nộp cho cảnh sát 1.000 Nhân dân tệ, nhưng cô Trương vẫn bị giam giữ. Việc bắt giữ cô đã được Viện Kiểm sát Lâm Ấp thông qua vào ngày 29 tháng 11 năm 2017.

Hiện chưa rõ điều gì dẫn đến việc anh Dương được thả trong khi cô Trương lại bị kết án. Cô Trương bị bắt bởi những nỗ lực của chồng trong việc để mọi người biết về đức tin chung của họ.

Đây là lần thứ hai cô Trương bị nhắm đến chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô bị kết án 17 tháng giam giữ tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Số 1 Tế Nam, vào tháng 8 năm 2012, vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại.

Vợ chồng họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2005 và đang nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/21/374368.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/30/172653.html

Đăng ngày 06-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share