Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-9-2018] Theo thông tin Minh Huệ Net thu thập, trong tháng 8 năm 2018 đã ghi nhận 86 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị hệ thống toà án của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết án tù. Trong 86 trường hợp mới này, có 58 học viên bị kết án vào tháng 8 năm 2018 và 28 học viên bị kết án trước tháng 8.

Do thông tin bị ĐCSTQ phong toả, số lượng học viên Pháp Luân Công bị kết án thường không thể luôn được cập nhật kịp thời, đầy đủ mọi thông tin.

28 trường hợp mới được báo cáo bị kết án trước tháng 8 gồm: 1 trường hợp vào tháng 1, 3 trường hợp vào tháng 3, 2 trường hợp vào tháng 4, 4 trường hợp vào tháng 5, 2 trường hợp vào tháng 6 và 16 trường hợp vào tháng 7, nâng tổng số người kết án tù phi pháp trong năm lên 610 người.

Nhiều trường hợp không tuân theo các trình tự pháp lý. Ông Công Phi Khải, một thượng tá về hưu, đã bị Toà án Khu Bắc ở thành phố Thanh Đảo kết án 7 năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ. Công an đã tịch thu 120.000 Nhân dân tệ của ông Công, nhưng trong bản án chỉ báo cáo 70.000 Nhân dân tệ. Bà Trương Thục Hương, 81 tuổi, bị kết án 4 năm tù mà không có phiên xử công khai và gia đình bà không hề được thông báo.

Trong số các học viên này có những chuyên gia có học vấn cao. Ví dụ, Toà án Khu Long Cương ở thành phố Thâm Quyến đã kết án hai chuyên gia máy tính, Tiến sỹ Phùng Thiếu Dũng và kỹ sư Trần Trạch Kỳ, mỗi người 8 năm tù. Tiến sỹ Vương Lượng Thanh, nguyên là chuyên viên công tác tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Tên lửa đẩy Trung Quốc (China Academy of Launch Vehicle Technology), đã bị Toà án khu Xương Bình ở Bắc Kinh kết án 2 năm tù với số tiền phạt 2.000 Nhân dân tệ. Vương Gia Phương, một Giáo sư toán học tại Đại học Quảng Châu, đã bị Toà án Khu Lệ Loan kết án 3,5 năm tù.

Trong số 58 học viên bị kết án phi pháp với thời hạn từ 6 tháng đến 8 năm, mức án trung bình là 3,6 năm. Một số học viên ở độ tuổi ngoài 70 hoặc ngoài 80 tuổi. Tổng mức tiền phạt là 261.000 Nhân dân tệ, bình quân mỗi học viên bị phạt 4.500 Nhân dân tệ. Số tiền phạt thấp nhất là 6.000 Nhân dân tệ và mức phạt cao nhất là 60.000 Nhân dân tệ.

Các phiên xét xử và bản án phi pháp diễn ra ở 14 tỉnh, khu tự trị và thành phố cấp tỉnh. Tỉnh Sơn Đông dẫn đầu với 12 học viên bị kết án tù, những khu vực còn lại ghi nhận mỗi nơi dưới 10 trường hợp.

0c38f731ca8fc0e5f7d5b296cecfb79f.jpg

Dưới đây là chi tiết một số trường hợp học viên bị kết án phi pháp.

Người phụ nữ được bảo lãnh tại ngoại lại bị tống vào tù mặc dù chân đang bị thương

Bà Vu Quế Vinh ở huyện Nộn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 4 năm 2018 sau khi bị tố giác với công an vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Chân bà đã bị gãy vào tháng 5 trong khi bị giam tại trại tạm giam Số 2 Tề Tề Cáp Nhĩ; hiện chưa rõ nguyên nhân khiến chân bà bị thương.

Bà đã được thả sau khi con gái trả 10.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh. Các bác sỹ đã đặt một tấm kim loại vào trong chân bà để điều trị. Trong khi đang hồi phục tại nhà, vào tháng 8, bà nhận được tin thông báo rằng mình bị kết án 3 năm tù.

Với tấm kim loại vẫn còn trong chân, bà Vu bị đưa trở lại trại giam và bị tống vào tù không lâu sau đó.

Cựu giáo sư toán học bị kết án 3,5 năm tù vì nói sự thật về Pháp Luân Công

Gần đây, một cựu giáo sư toán học 54 tuổi tại Quảng Đông đã bị kết án 3,5 năm tù vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại đối với môn này của chế độ cộng sản [Trung Quốc]. Việc kết án xảy ra chưa đầy hai năm sau khi bà mãn hạn tù 9 năm, cũng vì bà từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Vụ bắt giữ gần đây nhất xảy ra sau khi bà Vương Gia Phương nói chuyện với một người dân địa phương trong lúc đi bộ tại một công viên gần nhà vào ngày 8 tháng 9 năm 2017. Bởi bà đề cập đến Pháp Luân Công nên bà đã bị báo với bảo vệ công viên. Năm nhân viên bảo vệ đã khống chế lôi bà ra khỏi công viên.

Sau khi bà Vương liên lạc với họ để giải thích về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, họ đã tố giác bà với công an, dẫn đến việc bắt giữ bà vào ngày 27 tháng 10 năm 2017. Công an đã giam bà tại trại tạm giam Khu Việt Tú. Ở đó, một lính canh đã đá bà, và bà bị đau cấp tính ở gan. Sau nhiều tháng bị giam giữ, tóc bà đã ngả bạc.

Ngày 9 tháng 4 năm 2018, Toà án Khu Lệ Loan đã xét xử bà Vương. Bà bị buộc tội “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được quy chuẩn để kết tội các học viên Pháp Luân Công. Bà bị đưa trở lại Toà án Khu Lệ Loan cho phiên điều trần ngày 24 tháng 8 năm 2018 và bị kết án 3,5 năm tù. Bà nói bà sẽ kháng án.

Toà án tăng mức án của một phụ nữ sau khi phát hiện bà vẫn tu luyện Pháp Luân Công

Hai tuần sau khi toà kết án một học viên Pháp Luân Công 3 năm tù với 4 năm quản chế, họ đã hủy bỏ bản án cũ và tuyên án học viên này một năm tù.

Bà Thôi Kiến Tú, 57 tuổi, ở thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, đã nhận bản án mới từ Toà án Huyện Cử vào ngày 8 tháng 8 năm 2018, chỉ 14 ngày sau khi toà án này tuyên phán bản án ban đầu của bà.

Ngày 25 tháng 7, gia đình bà Thôi nhận được thông báo của tòa án rằng bà đã bị kết án 3 năm tù với 4 năm quản chế. Họ cũng yêu cầu bà hàng tháng phải tham gia các phiên tẩy hai lần và làm dịch vụ công ích một lần.

Sau khi tuyên án, các nhà chức trách không thả bà Thôi. Một luật sư và công chức thuộc Cục Tư pháp huyện Cử đã gặp bà Thôi tại trại tạm giam Nhật Chiếu vào đầu tháng 8, họ hỏi bà còn tu luyện Pháp Luân Công không. Bà nói rằng bà vẫn tập các bài tập để giảm đau đầu.

Kết quả là công chức của Cục Tư pháp đã mang hồ sơ vụ án trở lại toà án và yêu cầu chánh án tăng bản án của bà.

Cha mẹ chồng của bà Thôi, cả hai đều 86 tuổi, đã hỏi thăm về tình hình của bà sau gần 5 tháng không được gặp mặt con dâu. Gia đình bà không nói với họ về bản án, sợ rằng tin này sẽ khiến họ quá đau khổ.

Hai chuyên gia máy tính bị kết án 8 năm tù

Gầy đây hai cư dân ở thành phố Thâm Quyến đã bị kết án mỗi người 8 năm tù. Tiến sỹ Phùng Thiếu Dũng, chuyên gia viễn thông, và kỹ sư phần mềm Trần Trạch Kỳ đã bị bắt cùng với hơn 20 học viên Pháp Luân Công khác vào ngày 24 tháng 9 năm 2016, vì phổ biến thông tin về cuộc bức hại đức tin của họ.

Tiến sỹ Phùng và ông Trần đã bị Toà án Long Cương xét xử vào ngày 1 tháng 12 năm 2017. Luật sư của họ đã chỉ ra rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là phi pháp, và máy tính cùng các thiết bị điện tử khác của họ bị tịch thu là tài sản cá nhân của họ hoặc của người chủ công ty nơi họ công tác, đồng thời, không có bằng chứng nào cho thấy họ đã gây bất kỳ nguy hại nào.

Cựu nghiên cứu tên lửa bị kết án 2 năm tù

Ngày 10 tháng 7 năm 2018, Toà án khu Xương Bình ở Bắc Kinh đã kết án ông Vương Lượng Thanh 2 năm tù và phạt 2.000 Nhân dân tệ. Toà án phúc thẩm địa phương đã lừa gạt gia đình ông tin rằng ông sẽ được thả nếu ông tiết lộ nguồn gốc của một bằng chứng truy tố. Ông và gia đình đã làm theo, nhưng tòa án phúc thẩm vẫn giữ nguyên bản án ban đầu của ông.

Ông Vương, một học viên trong độ tuổi ngũ tuần, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Thời điểm đó, ông đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Tên lửa đẩy Trung Quốc, một nhà sản xuất tên lửa đầy không gian hàng đầu Trung Quốc.

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu, ông đã bị sa thải. Sau đó, ông Vương đã theo học bậc học Tiến sỹ tại Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc cho một viện nghiên cứu máy móc hạng nặng và tạo ra những đột phá trong nhiều dự án trọng điểm quốc gia.

Ngày 15 tháng 10 năm 2017, ông Vương bị bắt giữ tại nơi làm việc. Do không đủ bằng chứng, vụ án của ông đã bị từ chối hai lần, một lần vào ngày 10 tháng 2 năm 2018, lần khác vào ngày 20 tháng 4 năm 2018.

Sau khi Toà án Khu Xương Bình kết án ông Vương vào ngày 10 tháng 7 năm 2018, ông đã kháng án, và gia đình đã thuê cho ông một luật sư. Toà án Trung cấp Bắc Kinh đã nói với gia đình rằng nếu ông Vương tiết lộ nguồn gốc của những tờ tiền có thông điệp Pháp Luân Công, vụ án của ông sẽ được xem xét lại và ông có thể được thả ra.

Dưới áp lực của gia đình, ông Vương đã nói cho chính quyền biết nguồn gốc của những tờ tiền đó. Vào ngày 4 tháng 9, luật sư thông báo với gia đình ông rằng tòa án vẫn giữ nguyên bản án ban đầu.

Cựu quân nhân và là cha của công dân Mỹ bị kết án 7,5 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Gần đây, một thượng tá đã nghỉ hưu bị một toà án Trung Quốc kết án 7,5 năm tù vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Con gái ông, một cư dân ở San Francisco, đã kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc trả tự do cho cha cô.

Ông Công Phi Khải, 63 tuổi, là một thượng tá nghỉ hưu và từng là phó Lữ đoàn Pháo binh Dự bị Tỉnh Sơn Đông. Vợ chồng ông đã bị công an bắt giữ trong một đợt vây bắt hơn 20 học viên Pháp Luân Công trong hai ngày 16 và 17 tháng 10 năm 2017 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.

Công an đã lục soát nhà ông và tịch thu nhiều vật dụng liên quan đến Pháp Luân Công, cùng 150.000 Nhân dân tệ tiền mặt (khoảng 20.000 đô la Mỹ). Ngày 24 tháng 5 năm 2018, Toà án Khu Thị Bắc ở Thanh Đảo đã xét xử ông tại một phòng xử án tạm thời bên trong trại tạm giam.

Luật sư của ông chỉ ra rằng công tố viên đã không có bằng chứng vững chắc để buộc tội thân chủ của mình, người đã bị bắt giữ trong khi đang thăm một người bạn đã bị bắt giữ trước đó. Luật sư cũng nói rằng công tố viên đã không trả lời yêu cầu của ông về việc tạm tha để điều trị y tế cho ông Công, người bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bệnh nghiêm trọng và huyết áp cao từ tháng 3. Khi luật sư cáo buộc công tố viên vì không làm tròn nghĩa vụ của anh ta, thẩm phán đã tạm hoãn phiên toà.

Bất chấp lời biện hộ của luật sư và những nỗ lực không mệt mỏi của con gái để tìm cách giải cứu người cha, ngày 20 tháng 7 năm 2018, thẩm phán đã tuyến án ông Công 7,5 năm tù và tuyên phạt 20.000 Nhân dân tệ.

Tải danh sách 86 học viên bị kết án được báo cáo trong tháng 8 năm 2018

Các bài liên quan:

430 học viên Pháp Luân Công bị kết án chỉ vì đức tin của họ trong nửa đầu năm 2018

51 học viên Pháp Luân Công bị kết án chỉ bởi đức tin của mình vào tháng 7 năm 2018


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/14/373790.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/20/171975.html

Đăng ngày 30-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share