Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-9-2018] Một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh gần đây đã bị kết án tám năm tù giam vì đã dùng phần mềm gọi điện thoại tự động để thông tin tới mọi người chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ngày 23 tháng 3 năm 2018, Tòa án Lữ Thuận đã đưa bà Chiến Thục Hoa ra xét xử. Trước khi phiên tòa diễn ra, thẩm phán Vu Sâm đã yêu cầu người nhà bà Chiến thuyết phục bà từ bỏ Pháp Luân Công. Thẩm phán hứa hẹn với gia đình bà rằng bà sẽ được trả dự to ngay lập tức nếu bà đồng ý từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Bà Chiến đã từ chối hợp tác.

Tiếp đó, vị thẩm phán này không cho phép luật sư của bà đại diện biện hộ cho bà trong phiên xét xử. Không có luật sư, bà Chiến chỉ nói: “Tôi không vi phạm bất kỳ luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công” lúc phiên tòa bắt đầu, sau đó bà giữ im lặng và từ chối trả lời mọi câu hỏi của thẩm phán.

Ngày 31 tháng 7 năm 2018, bà Chiến nhận được phán quyết, trong đó tuyên bà tám năm tù giam và phạt tiền 30.000 nhân dân tệ. Phán quyết nói rằng phần mềm gọi điện thoại tự động mà bà sử dụng đã thực hiện 29.598 cuộc gọi để nói với mọi người về Pháp Luân Công, do đó bà phải bị trừng phạt nặng.

Bà Chiến bị giam giữ trong Trại tạm giam Diêu Gia kể từ khi bị bắt vào tháng 6 năm 2017. Bà đã kháng án lên Tòa án Trung cấp Đại Liên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/5/373386.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/11/171856.html

Đăng ngày 15-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share