[MINH HUỆ 17-8-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 11 thành phố hoặc các huyện thị ở 7 tỉnh. Theo báo cáo này, 8 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 9 học viên bị bắt giữ phi pháp.

b81deb2e0c470a2d92d5adc67e1b08e9.jpg

1. [Bắc Kinh] Ông Từ Hóa Toàn vẫn bị giam giữ sau khi mãn hạn tù
2. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Trương Kim Linh bị giam giữ
3. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Tô Trình Viễn bị giam giữ
4. [Thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Nghê Ba bị kết án tù
5. [Thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Trần Tân Phong bị kết án tù
6. [Thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông] Bà Lý Thụy Hỷ bị cầm tù
7. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Trần Hỷ bị kết án tù
8. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Trương Hiền Lan bị kết án tù
9. [Thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây] Bà Triệu Hà bị bắt giữ
10. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Lưu Bành Thành và Cao Vĩnh Huy bị bắt giữ
11. [Thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm] Ông Lưu Mãnh bị kết án tù
12. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lý Khoan và vợ là bà Trọng Thục Quyên bị kết án
13. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Chu Cát Mạn bị kết án tù
14. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Ông Đái Thuận Hỷ bị kết án tù
15. [Thành phố Bạch Âm, tỉnh Cam Túc] Lý Phượng Lan bị sách nhiễu

1. [Bắc Kinh] Ông Từ Hóa Toàn vẫn bị giam giữ sau khi mãn hạn tù

Ông Từ Hóa Toàn bị kết án 4,5 năm tù giam vào năm 2014. Ông không được trả tự do khi mãn hạn tù vào ngày 12 tháng 8 năm 2018, và hiện vẫn đang bị giam giữ dưới sự giám sát của Phân cục Công an Hải Điến.

2. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Trương Kim Linh bị giam giữ

Bà Trương Kim Linh bị người của Đồn Cảnh sát Nam Lĩnh ở khu Nam Quan bắt giữ tại nhà vào chiều ngày 15 tháng 8 năm 2018. Bà bị đưa tới trại tạm giam Vi Tử Câu và bị giam giữ ở đó trong năm ngày.

3. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Tô Trình Viễn bị giam giữ

Ông Tô Trình Viễn bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Thanh Minh Nhai bắt giữ tại nơi làm việc vào chiều ngày 16 tháng 8 năm 2018. Hiện ông đang bị giam giữ trong một trại tạm giam ở thành phố Trường Xuân.

4. [Thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Nghê Ba bị kết án tù

Ông Nghê Ba bị xét xử lần hai tại Tòa án khu Tự Lưu Tỉnh vào ngày 14 tháng 8 năm 2018. Ông bị kết án hai năm tù giam và phạt 6.000 nhân dân tệ. Hiện ông đang bị giam giữ trong trại tạm giam của Trung tâm Quản giáo thuộc Cục Công an thành phố Tự Cống.

Các bên tham gia bức hại ông Nghê:
Tăng Hưởng Chính, thẩm phán trưởng, Tòa án khu Tự Lưu Tỉnh: +86-813-4706260
Văn Danh, thư ký tòa án: +86-813-4706260
Khâu Lâm, Viện kiểm sát khu Tự Lưu Tỉnh: +86-813-4706260

5. [Thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Trần Tân Phong bị kết án tù

Ông Trần Tân Phong bị bắt giữ tại thành phố Thâm Quyến vào ngày 1 tháng 6 năm 2017. Ông bị đưa tới trại tạm giam khu Long Cảng và sau đó bị chuyển tới trại tạm giam khu Yên Đài vào tháng 2 năm 2018.

Ông Trần bị đưa ra xét xử tại Tòa án Yên Đài vào ngày 22 tháng 3 và bị kết án 3,5 năm tù giam vào ngày 6 tháng 8.

6. [Thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông] Bà Lý Thụy Hỷ bị cầm tù

Bà Lý Thụy Hỷ, người thị trấn Tây Lư, khu Triều Dương bị Tòa án khu Tam Thủy ở thành phố Phật Sơn kết án năm 5 năm tù giam vào ngày 5 tháng 2 năm 2018. Bà đã kháng án lên Tòa án Trung cấp Phật Sơn, nhưng ngày 22 tháng 5, tòa án này vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Bà Lý bị tống vào Nhà tù Bắc Giang ở thành phố Thiều Quan vào ngày 20 tháng 6.

Tham gia bức hại bà Lý:
Nhà tù Bắc Giang: +86-751-8836041, +86-751-8836024, +86-751-8836114

7. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Trần Hỷ bị kết án tù

Bà Trần Hỷ ở thành phố Vũ Hán bị công an thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô bắt giữ vào trung tuần tháng 6 năm 2017. Bà đã nghỉ trọ ở một khách sạn khi đang đi công tác ở thành phố Thường Châu. Bà bị đưa tới trại tạm giam Tây Lâm.

Bà Tràn bị kết án 3 năm tù giam vào tháng 3 năm 2018. Bà bị giam giữ trong Nhà tù nữ Trúc Trách ở thành phố Lật Dương, tỉnh Giang Tô.

8. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Trương Hiền Lan bị kết án tù

Bà Trương Hiền Lan bị đưa ra xét xử tại Tòa án khu Tân Châu vào ngày 20 tháng 6 năm 2018. Bà bị kết án 18 tháng tù giam và phạt 2.000 nhân dân tệ.

Bà Trương bị giam giữ trong Nhà tù nữ Bảo Phong Lộ.

9. [Thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây] Bà Triệu Hà bị bắt giữ

Bà Triệu Hà bị bắt giữ vào giữa tháng 8 năm 2018, và máy tính của bà cũng bị tịch thu. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà.

Tham gia bức hại bà Triệu: Phân cục Công an thành phố Hán Trung: +86-916-2688134

10. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Lưu Bành Thành và Cao Vĩnh Huy bị bắt giữ

Ông Lưu Bành Thành và ông Cao Vĩnh Huy bị người của Đồn Công an Tây Ngự Nhai bắt giữ vào ngày 21 tháng 8 năm 2017. Vụ án của ông Cao đã được trình lên Tòa án khu Thanh Dương cách đây vài tháng. Hiện ông đang bị giam giữ trong trại tạm giam An Tĩnh.

Các bên tham gia bức hại ông Lưu và ông Cao:

Viện kiểm sát khu Thanh Dương: +86-2886770068, +86-2886696118
Quảng Quang Học, phó viện trưởng: +86-2886770068, +86-2886696118
trại tạm giam Thành phố Thành Đô: +86-2886407824, +86-2886181661, +86-13880763289

11. [Thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm] Ông Lưu Mãnh bị kết án tù

Ông Lưu Mãnh bị kết án vào tháng 11 năm 2017, nhưng mãi đến gần đây thông tin ông bị kết án 4 năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ mới được tiết lộ.

Ông Lưu bị bắt giữ vào tháng 1 năm 2017 tại Nhà ga xe lửa thành phố Đại An. Mặc dù viện kiểm sát đã rút lại bản cáo trạng chống lại ông sau một phiên tòa diễn ra vào ngày 15 tháng 6, nhưng chính quyền vẫn tiếp tục giam giữ ông và sau đó tòa tuyên án ông sáu tháng tù.

12. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lý Khoan và vợ là bà Trọng Thục Quyên bị kết án

Bà Trọng Thục Quyên, 64 tuổi, chồng bà là ông Lý Khoan, con gái bà là cô Lý Tú Lệ bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 6 năm 2016. Hai cha con ông Lý đã được thả ra sau đó hai giờ, còn bà Trọng vẫn bị giam giữ và bị đưa ra xét xử vào ngày 10 tháng 4 năm 2017.

Ông Lý bị thẩm phán triệu đến Tòa án Cam Tỉnh Tử vào đầu tháng 2 năm 2018. Mặc dù lúc đó ông được tự do trở về nhà, nhưng cảnh sát vẫn luôn giám sát ông. Ngày 7 tháng 3, thẩm phán đã gọi điện cho ông thông báo về phiên tòa.

Ở tòa, ông Lý biết rằng vợ ông đã bị kết án 7,5 năm tù giam và ông bị kết án ba năm tù giam. Ông từ chối ký vào các giấy tờ và bị giam giữ trong 15 ngày.

Con gái của họ, cô Lý Tú Lệ, từng là một sinh viên đại học tiêu biểu, nhưng cô đã bị chứng rối loạn tinh thần sau khi liên tục bị chính quyền bức hại hòng ép cô từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Cô dần mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân.

Trong khi cha cô đi tới giúp đỡ một người hàng xóm vào ngày 22 tháng 9 năm 2017, một đám cháy bùng phát ra từ nhà của họ và nhanh chóng lan ra căn hộ của một người hàng xóm khác. Ông Lý có thể đưa được con gái ra ngoài, nhưng hiện tại việc chăm sóc cho cô con gái ông lại đang rất nan giải, vì ông vẫn bị cầm tù.

13. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Chu Cát Mạn bị kết án tù

Bà Chu Cát Mạn bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 4 năm 2017 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở một khu dân cư. Bà bị giam trong Trại tẩy não Dương Viên trước khi bị chuyển tới trại tạm giam Nhị Chi Câu.

Tòa án khu Vũ Xương ngăn cản luật sư của bà Chu xem xét hồ sợ vụ án của bà. Sau đó luật sư bị ép phải từ bỏ vụ án sau khi tòa án uy hiếp tước giấy phép hành nghề của ông.

Bà Chu bị xét xử vào ngày 3 tháng 4 năm 2018. Luật sư mới mà gia đình bà Chu thuê đã bào chữa “vô tội” co bà, và bà Chu cũng tự bào chữa cho mình.

Thẩm phán kết án bà Chu ba năm tù giam và phạt 3.000 nhân dân tệ.

Bà Chu đã kháng án, nhưng tòa án trung cấp vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu vào ngày 28 tháng 6 năm 2018 mà không hề tổ chức xét xử.

14. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Ông Đái Thuận Hỷ bị kết án tù

Ông Đái Thuận Hỷ bị bắt giữ vào tháng 5 năm 2017 sau khi camera giám sát ghi được cảnh ông treo biểu ngữ Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà ông.

Vụ án của ông Đái đã được viện kiểm sát chấp thuận, và công tô đã làm bắt tay với công an hòng ngăn cản luật sư của anh xem xét hồ sơ vụ án, thậm chí ngay cả sau khi vị luật sư này đệ đơn tố cáo công tố viên.

Sau đó luật sư đã rút khỏi vụ án, và gia đình ông Đái phải tìm thuê một luật sư khác. Không rõ liệu vị luật sư mới này có được phép xem hồ sơ vụ án hay không.

Ông Đái bị xét xử và kết án hai năm tù giam và phạt 2.000 nhân dân tệ vào trung tuần tháng 5 năm 2018. Ông bị đưa tới Nhà tù Sa Dương, tỉnh Hồ Bắc vào giữa tháng 6.

15. [Thành phố Bạch Âm, tỉnh Cam Túc] Lý Phượng Lan bị sách nhiễu

Bà Lý Phượng Lan, 63 tuổi, người thành phố Bạch Ngân, liên tục bị cảnh sát sách nhiễu trong suốt hai năm qua.

Bà Lý bị bắt giữ vào tháng 8 năm 2016 vì dán tài liệu thông tin phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát cố gắng tống giam bà, nhưng bà trại tạm giam đã từ chối bởi bà bị huyết áp cao.

Sau khi bà Lý được thả ra, cảnh sát liên tục sách nhiễu bà. Họ ép bà tới bệnh viện vài lần để đo huyết áp, nhưng kết quả kiểm tra luôn là huyết áp rất cao. Cảnh sát ba lần phạt tiền bà với tổng tiền lên tới 9.000 nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/17/372550.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/1/171723.html

Đăng ngày 06-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share