Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto

[MINH HUỆ 28-8-2018] “Câu lạc bộ Học viên Trẻ” của các học viên Pháp Luân Đại Pháp Toronto đã tham gia Lễ hội Mabuhay Philipines lần thứ 20, được tổ chức phía trước Tòa Thị chính trong hai ngày 25 và 26 tháng 8 năm 2018. Các học viên đã được ban tổ chức nồng nhiệt chào đón và trao tặng các huy chương danh dự.

Nhiều người tham dự lễ hội rất ấn tượng sau khi biết được những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và hỏi han thông tin về địa điểm mà họ có thể học các bài công pháp. Sau khi biết môn tu luyện tâm tính cổ xưa này đang bị bức hại ở Trung Quốc, nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Ban tổ chức đánh giá cao sự tham gia của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

7015511c525bfdfd022f9f67482ff5f4.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhận giải thưởng tại sân khấu lễ hội

7e2e6c263ad5a3598098018ea0e0a6ac.jpg

Các học viên chụp ảnh cùng huy chương của các giải thưởng trước quầy thông tin

2cda820ec52e521696f1cc63bc0e2b84.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Mabuhay Philipines

194452a2f1060277332a2be4aea598fa.jpg

Một khách tham dự tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại quầy thông tin

Lễ trao giải được tổ chức vào ngày 26. Ban tổ chức đã mời các học viên Pháp Luân Đại Pháp lên sân khấu, và trao cho họ những chiếc huy chương danh dự của lễ hội. Người dẫn chương trình đã nói: “Tôi xin chân thành cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến với lễ hội văn hóa của chúng ta. Pháp Luân Đại Pháp là một nhóm lớn tại sự kiện. Chúng tôi rất vinh dự khi có sự tham gia của họ trong lễ hội văn hóa này.” Một nhà tổ chức cũng phát biểu: “Chiếc áo phông màu vàng của các bạn thật bắt mắt và rất đẹp.”

Cảnh sát thi hành nhiệm vụ: Chúng tôi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

dbbf545bb2f056e530813e7930b17ef8.jpg

Các cảnh sát Manny (bên trái) và Ceni (bên phải) thăm quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm về môn tu luyện

3bb9581306d669ff7b0373693cd3e7e1.jpg

Cảnh sát Manny lắng nghe một học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp

Hai cảnh sát Manny và Geni làm nhiệm vụ tại Tòa Thị chính. Họ đã đi thẳng đến quầy thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát Manny nói: “Tôi đã thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở rất nhiều nơi, nhưng hôm nay chúng tôi muốn tới để tìm hiểu thêm.”

Các học viên đã giới thiệu sơ lược về các bài công pháp và phổ biến cho họ các nguyên lý tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, họ quan tâm hỏi về một điểm luyện công cụ thể. Cảnh sát Geni nói rằng anh muốn bắt đầu tập luyện tại điểm luyện công gần nhà anh nhất, và rằng, anh đã sẵn sàng bắt đầu học môn này. Họ cũng nói rằng công việc hàng ngày của họ rất vất vả và áp lực, và họ cần một biện pháp để thư giãn. Họ cảm thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp mọi người thư giãn tâm trí và cơ thể.

Khi hai viên cảnh sát rời đi, các học viên đã tặng họ một cuốn tạp chí có thông tin chi tiết về Pháp Luân Đại Pháp và những món quà lưu niệm nhỏ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Họ rất vui vẻ chọn món quà mà họ thích.

Du khách học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

867ef55f61df0362e07c2acdc5ce72e1.jpg

Cô Gana Emanz (đầu tiên từ trái sang) học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp mang lại những lợi ích cả về tinh thần và sức khỏe cho các học viên, cô Gana Emanz đã hào hứng nói: “Bây giờ thì tôi đã sẵn sàng bước vào luyện tập.” Cô đã học bài công pháp đầu tiên ngay tại đó.

2158e52594e58c76c7ec52bd13ac35bb.jpg

Du khách có tên Thomas tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp từ một học viên

Ông Thomas, một du khách, đã dừng chân tại quầy thông tin và nói rằng ông mới chỉ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại, nhưng ông không biết nhiều về môn tu luyện, và ông muốn tìm hiểu thêm. Sau khi tìm hiểu chi tiết hơn, ông nói rằng ông rất muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã để lại thông tin liên hệ của mình với hy vọng sẽ được tham gia tại một điểm luyện công ở địa phương.

“Câu lạc bộ Học viên Trẻ” gồm một nhóm các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi tại Toronto, Canada, trong độ tuổi từ mười bốn đến hai mươi bảy. Họ đã lập một nhóm học Pháp và thường xuyên tham gia các hoạt động nhằm hồng dương Đại Pháp, cũng như các hoạt động diễu hành và giảng thanh chân tướng. “Câu lạc bộ Học viên Trẻ” được thành lập vào tháng 4 năm 2017, và kể từ đó đã đón nhận nhiều học viên mới. Câu lạc bộ đã tạo được một môi trường để các học viên trao đổi kinh nghiệm, tu luyện và học hỏi lẫn nhau. Hiện câu lạc bộ đã có hơn 60 học viên tham gia.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/28/373029.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/2/171742.html

Đăng ngày 05-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share