Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại London

[MINH HUỆ 28-8-2018] Kể từ năm 2002, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã luôn có mặt trước Đại sứ quán Trung Quốc tại London. Buổi thắp nến thỉnh nguyện ngày 24 tháng 7 nhằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc đã thu hút được sự ủng hộ to lớn của cộng đồng và du khách.

Trong những năm gần đây, học viên tại London cũng đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Trafalgar, Quảng trường St. Martin’s Place, Khu phố Tàu, và Bảo tàng Anh để phổ biến cho khách du lịch về Pháp Luân Đại Pháp.

Các hoạt động Pháp Luân Đại Pháp diễn ra tại các diểm du lịch ở London vào ngày 26 tháng 8 năm 2018:

fee4c9ef271e624cca79a41093736970.jpg

Biểu diễn luyện công tại Khu phố Tàu vào ngày 26 tháng 8 năm 2018

97cab16172deff7cbb9b87ee3fbafc8f.jpg

667cb113499923f25128fc2af652cced.jpg

Khách qua đường đọc các tấm áp phích và xem trình diễn luyện công tại Quảng trường Trafalgar hôm 26 tháng 8 năm 2018

Mặc dù mưa phùn, các học viên vẫn tiếp tục luyện các bài công pháp, phát tờ rơi giới thiệu, và trò chuyện với khách qua đường. Nhiều người dừng chân để ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

9d52ae1f2a3dcce2c7015c56c6b1d1a7.jpg

Ba sinh viên ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

15a9f3efc02dab84bb3b6d6e4f352001.jpg

Nhà buôn đồ cổ hỏi han một học viên về môn thiền định

Quảng trường Trafalgar cách Khu phố Tàu năm phút đi bộ. Ngay cả khi trời mưa phùn, các học viên vẫn tiếp tục tọa thiền. Sau khi mưa tạnh, bầu không khí trong lành đã thu hút nhiều người hơn dừng lại và trò chuyện với các học viên. Một quý ông, là nhà buôn đồ cổ, đã xem màn trình diễn luyện công và nói chuyện với một học viên.

Ông muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện, đặc biệt là bài tọa thiền. Sau khi người học viên giải thích cho ông rằng, Pháp Luân Đại Pháp bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Hoa và dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, ông nói ông rất ấn tượng. Ông cho biết ông đã ký tên vào bản thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp gần Bảo tàng Anh.

“Ôn hòa sẽ chiến thắng”

209f5f4a83bbffe190e82c4e602a22cc.jpg

Ông George, một thợ mộc đến từ Nam Carolina, Hoa Kỳ, cùng con gái cho biết họ sẽ kể cho nhiều người hơn nữa về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Ông George, một thợ mộc đến từ Nam Carolina, Hoa Kỳ, cùng con gái Kennedy đọc những tấm áp phích. Ông đã nghe nói đến nạn buôn bán nội tạng nhưng không biết đó là tội ác do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn ở quốc gia này. Còn Kennedy, học sinh trung học, chưa bao giờ nghe nói về sự việc đó. “Chắc chắn, cháu sẽ kể cho nhiều người hơn nữa về điều này”, em nói.

“Ôn hòa có sức mạnh lớn và nó khiến chính quyền cộng sản Trung Quốc phải e sợ”, ông George nói. “Chúng ta đã từng thấy trong lịch sử rằng, cuối cùng, ôn hòa sẽ chiến thắng. Xin hãy tiếp tục công việc ý nghĩa này!”

Bảo tàng Anh

68d6437ab52a87ce613566d011b51f1c.jpg

Người đi bộ ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc

Tại điểm trưng bày Pháp Luân Đại Pháp gần Bảo tàng Anh, anh Singh, nhà phát triển phần mềm, cùng bạn gái đọc các tấm áp phích và hỏi tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại đàn áp một nhóm ôn hòa như vậy.

Một học viên giải thích cho họ rằng ĐCSTQ dung dưỡng hận thù và bạo lực, vốn là hoàn toàn trái ngược với các giá trị truyền thống của Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói với anh rằng, nhiều học viên tại London có người nhà ở Trung Quốc đã và đang bị bức hại. Mẹ của một học viên tại sự kiện này cũng mới bị kết án ba năm rưỡi tù giam chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Anh Singh đã xúc động và ký tên vào bản thỉnh nguyện.

Hai thanh niên đã ghi hình các học viên đang tọa thiền. Họ đã tới nhiều địa điểm ở London để làm một bộ phim. Sau khi tìm hiểu về các học viên phải chịu ngược đãi ở Trung Quốc, cả hai đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/28/373031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/1/171731.html

Đăng ngày 04-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share