Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Minnesota và Virginia

[MINH HUỆ 28-8-2018] Các sự kiện cộng đồng là cơ hội tốt cho các tình nguyện viên của nhóm Pháp Luân Công nâng cao nhận thức về môn thiền định cổ xưa này và cuộc bức hại pháp môn ở Trung Quốc. Dưới đây là báo cáo về các sự kiện ở Minnesota và Virginia.

St. Paul, Minnesota: Giới thiệu Pháp Luân Công tại một khu chợ nông sản

Ở thành phố St. Paul, Minnesota có một khu chợ nông sản đông đúc mỗi dịp cuối tuần vào mùa hè. Trong nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã đến đây để trình diễn các bài công pháp và hướng dẫn các bài tập miễn phí.

809de94d4a1a022bd45412c68198a571.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Minnesota dựng một quầy thông tin tại khu chợ nông sản để giới thiệu Pháp Luân Công

Trong hai dịp cuối tuần đầu tiên của tháng 8, quầy thông tin của họ đặc biệt đông đúc, nhiều người đã dừng lại để hỏi thông tin và lấy tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Công.

Một hướng dẫn viên yoga và một số người phụ nữ khác rất muốn thường xuyên tham gia vào một điểm luyện công. Một học viên đã đưa họ một tờ rơi cùng với bản đồ của tất cả các điểm luyện công trong khu vực.

Một người đàn ông nói: “Tôi biết Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc.” Ông cho hay vợ ông là người Trung Quốc và cha mẹ vợ của ông đã từng là các giáo sư đại học ở Trung Quốc. Nhưng Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại họ trong thời Đại cách mạng Văn hóa, buộc họ phải sống ở một vùng nông thôn trong một thời gian dài.

Một học viên đã giải thích rằng Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại bởi vì nó quá phổ biến. Cô nói với ông ấy về những lợi ích sức khỏe của pháp môn và ông nói ông sẽ thử tập.

Một người đàn ông khác chia sẻ rằng ông đã từng xem một đoạn phim trên mạng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông nói nó khiến ông buồn khi thấy những người tốt như vậy lại phải chịu đau khổ chỉ vì đức tin của họ.

Virginia: Giới thiệu Pháp Luân Công tại Lễ hội Pakistan

Ngày 14 tháng 8 là Ngày Quốc khánh Pakistan, Lễ hội Pakistan đã được tổ chức vào ngày 18 tháng 8 trong một công viên ở Bắc Virginia. Các học viên Pháp Luân Công đã dựng một quầy thông tin tại sự kiện để giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Nhiều người đã xem phần trình diễn bài công pháp và một số người tham gia học các động tác. Một phụ nữ cho hay các bài công pháp rất thư giãn, và rằng, cô sẽ tham gia điểm luyện công tập thể vào thứ Bảy tới.

39d4593b077043c9ebf544a844e9ef42.jpg

3a1330aa4d7602bce10572148e0795ad.jpg

5ec69966c450d133c97bc8b132ba98f2.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn và hướng dẫn các bài công pháp tại Lễ hội Pakistan ở Bắc Virginia

Các quan chức địa phương đã được mời tham dự sự kiện. Nữ Hạ nghị sỹ Barbara Jean Comstock của tiểu bang Virginia đã đến quầy thông tin Pháp Luân Công và chụp ảnh tập thể với các học viên. Bà nói rằng bà sẽ tiếp tục ủng hộ Pháp Luân Công trong những nỗ lực của họ nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

77f6dc8c2fc85e064e9a7edd31066802.jpg

Nữ Hạ nghị sỹ Barbara Jean Comstock (thứ hai từ trái sang) chụp ảnh tập thể với các học viên Pháp Luân Công tại Lễ hội Pakistan


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/28/171673.html

Đăng ngày 01-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share