Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-8-2018] Bà Sở Liên Bình, một học viên Pháp Luân Công tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 6 năm 2018. Bà đang bị giam giữ tại trại tạm giam Phổ Đông Thanh Đảo. Vụ bắt giữ bà đã được viện kiểm sát phê duyệt vào tháng trước.

Ngày nào người con trai 30 tuổi bị bệnh tự kỷ của bà Sở cũng đi tìm mẹ.

Bắt giữ

Bà Sở, 62 tuổi, đã về hưu. Ngày 8 tháng 6 năm 2018, chín nhân viên cảnh sát từ đồn cảnh sát đường Kim Môn đã xông vào nhà và bắt bà đến đồn cảnh sát. Họ cũng tịch thu đồ đạc cá nhân của bà. Bà đã bị đưa đến trại tạm giam Phổ Đông vào ngày hôm sau.

Gia quyến của bà Sở đã đến đồn cảnh sát nhiều lần để tìm cách giải cứu bà. Họ nói với cảnh sát về tình trạng con trai của bà: Anh dù đã 30 tuổi nhưng tư duy vẫn như một đứa trẻ (y học gọi là bệnh tự kỷ), và ngày nào cũng tìm mẹ. Phó trưởng đồn họ Tiêu (không rõ tên), người dẫn đầu việc bắt giữ bà Sở hứa sẽ thả bà vào ngày 13 tháng 7. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra, và đến ngày 17 gia đình bà được biết vụ bắt giữ này đã được phê duyệt.

Một người con hiếu thảo, một người mẹ nhân hậu và một nhân viên xuất sắc

Bà Sở chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công trong cuộc sống của mình và đối xử tử tế với hết thảy mọi người xung quanh. Bà chăm sóc cho mẹ già từng li từng tí từ việc ăn uống, giặt giũ quần áo cho đến sinh hoạt thường ngày. Bà cũng kiên nhẫn chăm sóc cho con trai và giải quyết nhiều mâu thuẫn trong gia đình bằng lòng tốt và sự kiên nhẫn của mình.

Trước khi nghỉ hưu, bà Sở làm công việc hậu cần tại trường Cao đẳng Nghề và Kỹ thuật Thanh Đảo thuộc Học viện Quản lý Khách sạn. Bà làm việc siêng năng và tận tâm ở vị trí quản lý kho, phụ trách đồ dùng văn phòng và vật dụng hàng ngày của trường. Tuy nhiên, bà không lấy bất cứ đồ gì về nhà hay nhận bất kỳ khoản hối lộ nào từ các nhà cung cấp. Bà được những đồng nghiệp của mình công nhận là một nhân viên xuất sắc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/14/372446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/21/171595.html

Đăng ngày 24-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share