Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh,Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-8-2018] Sau các vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 22 tháng 7 năm 2016, 12 học viên Pháp Luân Công ở Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị giam giữ hơn hai năm tại Trại tạm giam Nam Câu mà không qua xét xử.

Sau khi Viện kiểm sát khu Đông Châu trả lại hồ sơ vụ án cho cảnh sát lần thứ hai vì không đủ chứng cứ, đến lần thứ ba, viện kiểm sát đã chấp nhận và chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án khu Đông Châu vào tháng 3 năm 2017.

Thẩm phán Điền Hạo của Tòa án khu Đông Châu đã tổ chức hai cuộc họp trước phiên xử với các luật sư của các học viên vào ngày 25 tháng 4 và ngày 8 tháng 6 năm 2017. Nhưng thay vì tiến hành một phiên xét xử chung, ông ta đã chia thành các vụ án riêng biệt và chuyển giao cho các tòa án lân cận, bao gồm Tòa án khu Vọng Hoa, Tòa án huyện Thanh Nguyên và Tòa án huyện Phủ Thuận.

Trong khi đó, nhiều luật sư của các học viên, bao gồm Dư Văn Sinh, Trình Hải, Văn Đông Hải, Ngô Ly, Lý Minh, Trương Khoa Khoa, Hùng Đông Mai và Lận Kỳ Lỗi đã bị chính quyền địa phương từ chối quyền đại diện và bảo vệ các học viên.

Ngày 2 tháng 8 năm 2018, Tòa án khu Đông Châu đã mời các luật sư của các học viên Lữ Khánh, Lý Quang Vinh và Lý Cương đến tham gia vào cuộc họp trước phiên xử, trong khi hồ sơ của các học viên này vẫn còn ở tòa án. Vào thời điểm viết bài này, nội dung của cuộc họp vẫn chưa được công bố.

Tên của 12 học viên đó là: Lữ Khánh, Lý Diễm Vinh, Từ Quế Vinh, Trương Quế Bình, Hồ Phong Thu, Lưu Phượng Quyên, Lý Minh Vân, Tần Tăng Vân, Phan Phúc Đức, Đông Duy Vinh, Lý Cương và Khương Thuận Ái.

Gia đình của các học viên đã nộp đơn kiện thẩm phán Điền Hạo vì đã giam giữ các học viên vượt quá thời hạn cho phép theo luật định.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/12/372348.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/16/171540.html

Đăng ngày 22-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share