[MINH HUỆ 7-8-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại xảy ra tại 7 thành phố hoặc huyện thị ở 7 tỉnh. Theo báo cáo này, 5 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong thời gian bị giam giữ, và ít nhất 3 người bị bắt giữ bất hợp pháp.

bf9d83f1e372d384d17a6f6e054dabfd.jpg

1. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Vụ án của ông Phùng Bưu bị chuyển lên Viện kiểm sát

2. [Thành phố Giang Tây, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Từ Trung Huệ và bà Trần Đức Hoa bị giam giữ

3. [Thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông] Bà Trần Hải Hà bị kết án bảy năm tù

4. [Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam] Bà Phạm Văn Tú bị tra tấn trong tù

5. [Thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc] Ông Thẩm Quốc Trung bị kết án năm năm tù giam

6. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Triệu Hải Quân trong tình trạng nguy kịch

7. [Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc] Ông Khổng Thịnh Lâm bị giam giữ

1. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Vụ án của ông Phùng Bưu bị chuyển lên Viện kiểm sát

Ngày 6 tháng 8 năm 2018, ông Phùng Bưu đã chính thức bị ban sơ thẩm, phòng Cảnh sát quận Nhị Đạo bắt giữ. Vụ án của ông đã bị chuyển sang Viện kiểm sát Nhị Đạo.

Các bên tham gia bức hại ông Phùng:

Chu Chí Bân (周志彬), [nhân viên] xử lý vụ án: + 86-15904417804

Lý Nhuận Thân (李润臣), phòng Cảnh sát quận Nhị Đạo: + 86-15904406569

2. [Thành phố Giang Tây, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Từ Trung Huệ và bà Trần Đức Hoa bị giam giữ

Ngày 4 tháng 8 năm 2018, bà Từ Trung Huệ và bà Trần Đức Hoa, ở thị trấn Võ Đô, đã bị cảnh sát Ngô Dương và những người khác từ đồn cảnh sát thị trấn Trọng Hoa bắt giữ trong khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở Trọng Hoa.

Bà Từ và bà Trần đã bị đưa đến Trại tạm giam thôn Long Kiều tại thị trấn Tam Hà, và bị giam giữ 15 ngày.

3. [Thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông] Bà Trần Hải Hạ bị kết án bảy năm tù

Bà Trần Hải Hạ bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại thành phố Lê Châu. Nhà bà bị lục soát. Bà đã bị Tòa án quận Xích Khảm kết án bảy năm tù.

Gia đình bà Trần đã thuê một luật sư và nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Trạm Giang.

Các bên tham gia bức hại bà Trần:

Liêu Vạn Xuân (廖万春), chánh án, Tòa án Trung cấp Thành phố Trạm Giang: + 86-18813668086, + 86-13729078086

Lương Tuyền (梁泉), phó chánh án: + 86-13822589719

Hoàng Dũng (黄涌): + 86-13902503355

Chu Ngạn Hoa (周彦华), chánh án, Tòa án Hình sự số 2: + 86-13729061938

4. [Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam] Bà Phạm Văn Tú bị tra tấn trong tù

Sức khỏe của bà Phạm Văn Tú xấu đi đáng kể sau khi bị tra tấn tàn bạo tại nhà tù nữ Trường Sa, và bà đã đột ngột qua đời vài tuần trước. Các nhân viên nhà tù nói với gia đình bà đến Bệnh viện nhà tù Trường Sa để ký giấy tờ thay cho bà.

Ngày 27 tháng 7, bà trải qua một ca phẫu thuật, và các bác sĩ phát hiện ruột già của bà bị thủng, họ đã lấy ra một khối u từ một bên buồng trứng của bà. Các xét nghiệm tiếp theo cho thấy khối u là ác tính và đã ở giai đoạn cuối, nên không thể điều trị y tế được.

Các nhân viên nhà tù thông báo cho gia đình bà Phạm xin bảo lãnh điều trị y tế và đưa bà về nhà. Ngày 30 tháng 7 năm 2018, bà được thả ra và gia đình đã đưa bà đến một bệnh viện địa phương để điều trị.

Các bên tham gia bức hại bà Phạm:

Đàm Kiến Thượng (谭建上), Bí thư, huyện Quế Đông: + 86-15073551888

Lưu Hồng Việt (刘洪越), Phó bí thư: + 86-18873572123

Trương Đằng (张腾), đội trưởng, đội An ninh Nội địa, phụ trách vụ án: + 86-8623231-5428, + 86-13973523048

Trương Dục Quân (张育军), phụ trách vụ án: + 86-8623231-5407, + 86-13786555055

5. [Thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc] Ông Thẩm Quốc Trung bị kết án năm năm tù giam

Cuối năm 2017, ông Thẩm Quốc Trung, một nhân viên tại Phòng Cung cấp Điện thành phố Kim Xương, đã bị cảnh sát từ đội An ninh Nội địa Kim Xương bắt giữ vì sản xuất tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Ông bị đưa đến trại giam Kim Xương.

Tháng 7 năm 2018, ông Thẩm đã bị xét xử bí mật tại Tòa án huyện Vĩnh Xương, và bị kết án tù năm năm tù. Ông đã kháng cáo.

Hiện ông Thẩm vẫn bị giam tại nhà tù Kim Xương.

Các bên tham gia bức hại ông Thẩm:

Vương Vĩnh Đông (王永东), đội trưởng, đội An ninh Nội địa quận Kim Xuyên: + 86-13993580580

Vương Hiểu Cương (王晓刚), cảnh sát viên: + 86-935-8396178

Lý Đình Cầm (李庭琴): + 86-935-8396143, 86-13519456999

Đại Bảo Cát (代宝吉), Phòng An ninh Quốc gia: + 86-13830566862, + 86-9358811323

6. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Triệu Hải Quân trong tình trạng nguy kịch

Ông Triệu Hải Quân từ quận Song Thành bị kết án tám năm tù và đã bị giam tại nhà tù Hô Lan hơn hai năm. Gần đây ông bị đau và không thể ăn. Ông đã bị sụt cân rất nhiều và đang trong tình trạng nguy kịch.

7. [Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc] Ông Khổng Thịnh Lâm bị giam giữ

Ngày 5 tháng 8 năm 2018, ông Khổng Thịnh Lâm bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Vĩnh An bắt giữ trong khi ông đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông đã bị đưa đến trại tạm giam Hàm An và bị giam giữ bảy ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/7/18870123612

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/18/171555.html

Đăng ngày 21-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share