Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 10-8-2018] Trong những tháng gần đây, chín người dân ở thành phố Đức Châu, người già nhất là 82 tuổi, đã bị công an tra hỏi bởi đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân hiện vẫn đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Bà Lý Lan Phân, 64 tuổi, là một nhân viên chính quyền về hưu. Vào đầu năm nay, công an đã đột nhập vào nhà bà. Họ chỉ rời đi sau khi không tìm thấy các sách Pháp Luân Công, mà chỉ tìm thấy quần áo trong tủ đồ của bà.

Khoảng ba tháng sau, công an lại quay trở lại và bắt giữ bà với lý do bà đã phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại một khu dân cư địa phương. Lần này họ đã tìm thấy và tịch thu tất cả sách Pháp Luân Công của bà. Chồng bà bị tổn thương đến nỗi ông bị lên cơn đau tim và phải nhập viện. Sau đó, người con rể đã dùng mối quan hệ riêng của mình để cứu bà ra.

Ngày 1 tháng 6 năm 2018, bà Lương Lệ Anh, 71 tuổi bị công an bắt giữ nhưng đã được bảo lãnh ngay vào tối hôm đó. Công an doạ sẽ bắt giữ con trai bà nếu bà lại tiếp tục ra ngoài phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Người con trai sau đó đã quyết định để bà sống cùng với mình và giám sát bà.

Bà Hứa Chân, khoảng 70 tuổi là một giáo viên về hưu. Tháng 6 năm 2018, công an đến nhà bà và lục tung mọi thứ. Sau đó họ gọi cho con trai bà và hăm doạ sẽ cắt lương hưu của bà. Con trai bà đã khuyên công an không nên làm như vậy bởi mẹ anh, một goá phụ, chỉ dựa vào lương hưu để sống. Sau đó công an đề nghị anh tham gia khoá tẩy não ba ngày thay cho mẹ anh. Anh đã đồng ý vì không muốn mẹ mình bị mất lương hưu.

Bà Lý Tú Vinh, 82 tuổi, là một nhân viên chính quyền về hưu. Một hôm, công an đã tới nhà và hỏi về việc tu luyện Pháp Luân Công của bà. Họ cũng cố chụp hình bà nhưng đã bị bà ngăn lại.

Vào ngày 26 tháng 5 năm 2018, bà Dương Tú Phân, bà Mã Chấn Trân, bà Cao Học Mỹ, bà Tôn Tú Vinh và bà Hoa Ngọc Vinh (57 tuổi) đều bị công an sách nhiễu. Công an đã hỏi họ có còn tu luyện Pháp Luân Công không và có sở hữu máy in để sản xuất tài liệu Pháp Luân Công không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/10/372283.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/16/171539.html

Đăng ngày 21-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share