Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-7-2018] Bà Tôn Chính Ngọc, 50 tuổi, một người dân tộc Triều Tiên ở thành phố Thẩm Dương bị kết án 3,5 năm tù giam và bị phạt 10.000 nhân dân tệ vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 20 tháng 9 năm 2017, khi bà Tôn đang ở nhà, khoảng sáu người đàn ông đã xông vào nhà và ghì bà tôn xuống đất. Ông Phó Đức Quyền, phó đội trưởng Đội An ninh Nội địa khu Hoàng Cô và cảnh sát Để Minh Trụ là hai trong số những người tham gia bắt giữ bà Tôn.

Mặc dù không đưa ra lệnh khám xét, cảnh sát vẫn tịch thu chìa khóa nhà, hợp đồng thuê nhà, máy tính, điện thoại di động, 1.300 nhân dân tệ tiền mặt và các sách Pháp Luân Công của bà Tôn. Bà Tôn đã bị đưa tới Trại tạm giam Số 1 Thành phố Thẩm Dương.

Vì chồng và con gái bà Tôn đều đang công tác ở Hàn Quốc, nên một người bạn của bà đã gọi điện cho Phó Đức Quyền để yêu cầu trả tự do cho bà. Phó đã chửi rủa người bạn đó và đe dọa sẽ giết bà.

Ban đầu phiên tòa xét xử bà Tôn dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 3 năm 2018, nhưng đã bị hủy bỏ sau khi xe tuần tra của cảnh sát chở bà Tôn bị hỏng trên đường tới nơi xét xử.

Ngày 17 tháng 5, Tòa án khu Hoàng Cô đã phi pháp xét xử bà Tôn. Luật sư cho rằng vì bà Tôn Chính Ngọc là người có tín ngưỡng, trong khi thẩm phán chủ tọa và công tố viên đều là người vô thần, vì vậy người theo vô thần luận mà truy tố người hữu thần thì khó có thể làm công chính khách quan, nên ông kiến nghị thẩm phán chủ tọa và công tố viên không tham gia xét xử vụ án này. Thẩm phán Kim Quân đã hoãn phiên xét xử trong một giờ đồng hồ, sau đó Viện kiểm sát đã bác bỏ đề nghị, và thông báo sẽ bàn bạc lại thời gian xét xử.

Ngày 22 tháng 6, Tòa án khu Hoàng Cô đã mở phiên tòa lần hai phi pháp xét xử bà Tôn. Luật sư đã bào chữa vô tội cho bà. Tại phiên xét xử này tòa án không đưa ra phán quyết.

Ngày 26 tháng 6, luật sư của bà Tôn đã tới tòa án theo yêu cầu để ký tên theo thủ tục cho phiên tòa ngày 17 tháng 5. Thẩm phán Kim đã tuyên bố sẽ kết án tù bà Tôn vào ngày hôm sau.

Gia đình bà Tôn đang tìm một luật sư mới để kháng án lên Tòa án Trung cấp Thẩm Dương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/5/370608.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/13/171103.html

Dịch ngày 24-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share