Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-7-2018] Ngày 2 tháng 7 năm 2018, hai học viên Pháp Luân Công là bà Trì Tố Linh và em gái là Trì Tố Cầm ở thành phố Đồ Môn bị các cảnh sát Phòng An ninh Nội địa Thành phố Đồ Môn và Đồn Cảnh sát Thị trấn Thạch Hiện bắt giữ.

Gia đình họ được Phòng An ninh Nội địa Thành phố Đồ Môn thông báo rằng họ đã được đưa đến Nhà tù Trường Xuân vào ngày 3 tháng 7, bất chấp thực tế rằng họ đều biết hai học viên này bị huyết áp cao.

Năm 2017: Bị truy tố, bị kết án và được thả do huyết áp cao

Ngày 21 tháng 7 năm 2017, bà Trì Tố Linh và em gái là bà Trì Tố Cầm nhận được bản cáo trạng từ Viện Kiểm sát Thành phố Đồ Môn. Họ được thông báo phải đến Đồn Cảnh sát Thị trấn Thạch Hiện vào ngày 26 tháng 12 năm 2017 mà không có bất kỳ giải thích nào.

Khi đến đồn cảnh sát, họ bị dẫn lên xe của tòa án chuyển họ tới tòa. Hai học viên này ngay lập tức bị đưa ra xét xử và bị kết án 3 năm tù.

Ở tòa án, họ bị đưa đến Bệnh viện Diên Cát để kiểm tra sức khỏe chuẩn bị cho việc giam giữ. Tuy nhiên, Trại giam Diên Cát từ chối tiếp nhận họ do họ bị huyết áp cao. Do vậy, hai chị em được thả ra.

Năm 2016: Bị bắt và sau đó được thả do huyết áp cao

Cảnh sát Thị trấn Thạch Hiện, Thành phố Đồ Môn đột nhập vào nhà riêng của nhiều học viên Pháp Luân Công và đã bắt giữ 3 học viên trong đó có bà Trì Tố Linh vào tối ngày 31 tháng 10 năm 2016. Bà Trì được thả tối ngày hôm đó.

Ngày 27 tháng 6 năm 2016, bà Trì Tố Linh đã đến thăm chị dâu và cháu gái bị giam giữ tại Trại giam Thành phố Cát Lâm vì tu luyện Pháp Luân Công. Khi đến Ga Tàu điện An Đồ, hai nhân viên cảnh sát đường sắt đã bắt giữ bà.

Bà bị đưa đến Văn phòng Công an Đường sắt Thành phố Diên Cát. Vào buổi chiều, cảnh sát của Phòng An ninh Nội địa Thành phố Đồ Môn đưa bà đến Bệnh viện Diên Biên để kiểm tra sức khỏe.

Bà bị đưa đến Trại giam Thành phố Diên Cát và trại giam này từ chối tiếp nhận bà do huyết áp cao. Bà được thả vào tối ngày hôm đó.

Bà Trì Tố Cầm bị cảnh sát của Phòng An ninh Nội địa Thành phố Đồ Môn bắt giữ vào ngày 4 tháng 1 năm 2016 tại nhà riêng của con trai bà ở thành phố Đồ Môn. Nhà của con trai bà đã bị lục soát.

Năm 2015: Bị lục soát nhà, bị bắt giữ và được thả

Ngôi nhà thuê của bà Trì Tố Linh ở thành phố Diên Cát bị cảnh sát đột nhập vào trưa ngày 17 tháng 12 năm 2015. Bà Tố Linh bị bắt giữ, nhà bà bị lục soát và họ tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng một chiếc điện thoại di động của bà. Bà được thả vào ngày 19 tháng 12 năm 2015.

Được biết, ban đầu cảnh sát đã đến nhà bà ở Thị trấn Thạch Hiện nhưng không tìm được bà. Sau đó, họ quay trở lại vào khoảng 4, 5 giờ chiều. Họ đột nhập vào trong và tiến hành lục soát căn nhà trong khi không có ai ở đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/8/370747.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/19/171168.html

Dịch ngày 23-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share