[MINH HUỆ 4-7-2018] Tin tức từ Trung Quốc hôm nay bao gồm các vụ bức hại xảy ra tại 13 thành phố hoặc các huyện thị thuộc 9 tỉnh. Theo báo cáo này, đã có 11 học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong thời gian giam giữ và ít nhất 18 người bị bắt giữ bất hợp pháp.

c93d96a15c45c05a549548733371a6e0.jpg

1. [Huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm] Bà Vương Quyên bị giam giữ

2. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Cao Mẫn bị bắt giữ

3. [Thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lý Toàn Thần và một học viên khác bị bắt giữ

4. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Ông Lưu Bổn Đức bị bắt giữ

5. [Thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông] Ông Trình Pháp Đình và vợ là bà Tôn Mộng Oánh bị giam giữ

6. [Huyện Bảo Phong, Hà Nam] Ông Vương Dũng Kỳ và vợ ông là Từ Thục Bình bị giam giữ

7. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Bà Lý Quốc Trân và bà Đinh Tử Thanh bị bắt giữ

8. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc] Bà Đoàn Ngọc Anh bị bắt giữ

9. [Thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc] Ông Nghiêm Long Yếu và bà Trương Ngọc Mai bị kết án tù, bà Nghĩa Phượng Mẫn và bà Trần Ngọc Liên vẫn bị giam giữ

10. [Huyện Bảo Tĩnh, tỉnh Hồ Nam] Ba học viên bị kết án tù

11. [Thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông] Bà Đàm Chí Huệ bị giam giữ

12. [Trùng Khánh] Bà Trương Bích bị giam giữ

13. [Huyện Kim Đường, tỉnh Tứ Xuyên] Tám học viên bị bắt giữ

1. [Huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm] Bà Vương Quyên bị giam giữ

Ngày 23 tháng 6 năm 2017, bà Vương Quyên bị cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Thành phố Trường Xuân bắt giữ vì đi đón một học viên khác, vốn vừa được thả khỏi tù sau án tù chín năm.

Ngày 29 tháng 3 năm 2018, bà Vương bị xét xử tại Toà án Huyện Nông An. Bà không được phép mời luật sư, và gia đình bà cũng chưa nhận được bất kể phán quyết nào.

Bà Vương đã bị chuyển từ Trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Xuân sang Trai tạm giam Huyện Nông An.

Những người tham gia bức hại bà Vương:

Đàm Thiện Lương (谭善良), Kiểm sát trưởng, Viện Kiểm sát Huyện Nông An: +86-17743165777, +86-13756886835

Triệu Hồng Toàn (赵洪全), Phó Kiểm sát trưởng: +86-17743165666, +86-13904398666

Cao Duy Kiệt (高维杰), Chủ toạ: +86-17743166017, +86-18543003017

2. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Cao Mẫn bị bắt giữ

Chiều ngày 2 tháng 7 năm 2018, bà Cao Mẫn, 62 tuổi, bị báo cáo với chính quyền vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Bà đã bị cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Trạm Tiền bắt giữ. Nhà của bà đã bị lục soát vào tối hôm đó và các sách Pháp Luân Đại Pháp bị tịch thu.

Những người tham gia bức hại bà Cao:

Trần Lôi (陈雷), Trưởng đồn, Đồn Cảnh sát Trạm Tiền: +86-24-52622096

Hám Khải (阚凯), Phó Đồn Cảnh sát: +86-24-52795016, +86-24-52622096

Bành Việt (彭越) Trưởng phòng An ninh Nội địa Thành phố Phủ Thuận: +86-13841334590

Ngụy Chấn Hưng (魏振兴), Trưởng Phòng xử lý vụ việc: +86-13841301212

3. [Thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lý Toàn Thần và một học viên khác bị bắt giữ

Tối ngày 29 tháng 6 năm 2018, ông Lý Toàn Thần và một học viên khác đã bị cảnh sát tuần tra huyện Khoan Điện bắt giữ vì phân phát các tài liệu Pháp Luân Công ở huyện Khoan Điện. Hiện tại không rõ hai học viên đó đang bị giam giữ ở đâu.

Cùng chiều hôm đó, một số cảnh sát đã lục soát cửa hàng của ông Lý, nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì họ muốn. Cảnh sát cũng lục soát nhà của một người không phải học viên, vốn là người đến trông giúp cửa hàng.

Những người tham gia bức hại hai học viên:

Đồn Cảnh sát Huyện Khoai Điện: +86-415-5122505, +86-415-5125333, +86-415-5123268

Dương Xuân Phát (杨春发), Phòng Dự thẩm: +86-13941597627, +86-415-5188628, +86-415-5127389

Khương Học Đông (姜学东) Trưởng phòng An ninh Nội địa: +86-13942563888, +86-415-5123582, +86-415-5186636

4. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Ông Lưu Bổn Đức bị bắt giữ

Ông Lưu Bổn Đức ở khu Hoàn Thuý đã bị chụp ảnh và báo cáo với chính quyền khi ông đang nói chuyện với những người khác về Pháp Luân Công tại khách sạn Kim Địa vào sáng ngày 1 tháng 7 năm 2018. Ông bị cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Ôn Tuyền bắt giữ.

Ông Lưu được thả ra vào buổi chiều cùng ngày sau khi ông bị bắt phải nộp 500 Nhân dân tệ.

5. [Thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông] Ông Trình Pháp Đình và vợ là bà Tôn Mộng Oánh bị giam giữ

Ngày 28 tháng 5 năm 2018, các nhân viên thuộc Phòng An ninh Nội địa khu Phát triển đã xông vào và lục soát nhà ông Trình Pháp Đình. Ông Trình và vợ ông là bà Tôn Mộng Oánh đã bị bắt giữ.

Hai vợ chồng ông bị đưa đến trại tạm giam. Cửa hàng của ông phải đóng cửa. Các con nhỏ của họ hiện đang một mình không ai chăm sóc và chúng không có tiền để sinh hoạt.

6. [Huyện Bảo Phong, tỉnh Hà Nam] Ông Vương Dũng Kỳ và vợ là Từ Thục Bình bị giam giữ

Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2018, tám hoặc chín cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Thành Quan, Đội An ninh Nội địa Huyện Bảo Phong, và Đội An ninh Nội địa Bình Đính Sơn đã xông vào nhà của ông Vương Dũng Kỳ trong Khu dân cư Quan Phủ và lục soát nhà ông. Họ đã tịch thu một máy tính, điện thoại, ổ cứng, các sách Pháp Luân Đại Pháp và nhiều tài liệu khác. Ông Vương và vợ ông là bà Từ Thục Bình đã bị bắt giữ.

Ông Vương đã được thả ra vào 11 giờ đêm hôm đó, trong khi bà Từ bị đưa tới trại tạm giam Huyện Bảo Phong.

Những người tham gia bức hại ông Vương và bà Từ:

Hà Tuấn Phong, Trưởng phòng An ninh Nội địa: +86-15637533536, +86-13603758929

Triệu Trung Hạ, Phó trưởng phòng An ninh Nội địa: +86-15637537066, +86-13683751637

Tống Quốc Sinh, Giám đốc trại tạm giam Huyện Bảo Phong: : +86-15637533678, +86-13937515386

Tống Tông Vĩ, trưởng ban chính trị: : +86-15637537077, +86-13525389166

7. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Bà Lý Quốc Trân và bà Đinh Tử Thanh bị bắt giữ

Ngày 23 tháng 6 năm 2018, bà Lý Quốc Trân và bà Đinh Tử Thanh đã bị báo cáo với chính quyền huyện Phì Tây và bị bắt giữ.

Bà Lý bị đưa đến một trại tạm giam vào ngày hôm sau, trong khi bà Đinh bị đưa tới một trung tâm tẩy não sau khi không đạt yêu cầu kiểm tra sức khỏe. Việc giam giữ bà Đinh tại trung tâm tẩy não là do văn phòng quản lý dân cư và đơn vị làm việc của bà sắp xếp.

Hiện, bà Đinh đã về nhà.

8. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc] Bà Đoàn Ngọc Anh bị bắt giữ

Sáng ngày 28 tháng 6 năm 2018, bà Đoàn Ngọc Anh bị một nhân viên trong cộng đồng cư dân báo cáo cho cảnh sát vì phân phát các tài liệu Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt giữ và đưa đến Đồn Cảnh sát Trương Gia Loan. Cảnh sát đã tịch thu điện thoại từ trong túi xách của bà.

Bà Đoàn đã trốn thoát vào khoảng giữa trưa [cùng ngày]. Cảnh sát đã đến nhà bà vào đêm đó, nhưng bà không ở nhà.

9. [Thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc] Ông Nghiêm Long Yếu và bà Trương Ngọc Mai bị kết án tù, bà Nghĩa Phượng Mẫn và bà Trần Ngọc Liên vẫn bị giam giữ

Ông Nghiêm Long Yếu, bà Trương Ngọc Mai, bà Nghĩa Phượng Mẫn và bà Trần Ngọc Liên đã bị báo cáo với chính quyền vì nói cho người dân về Pháp Luân Công. Họ đã bị bắt giữ tại các thời điểm khác nhau vào tháng 3 và tháng 4 năm 2018.

Ông Nghiêm và bà Trương đã bị xét xử vào ngày 24 tháng 6, và bị kết án mỗi người bốn năm tù. Bà Nghĩa và bà Trần vẫn bị giam giữ trong trại tạm giam.

10. [Huyện Bảo Tĩnh, tỉnh Hồ Nam] Ba học viên bị kết án tù

Ông Quách Tài Tùng đã bị kết án 18 tháng tù vào ngày 6 tháng 3 năm 2018. Hiện, ông vẫn bị giam giữ ở trại tạm giam Huyện Bảo Tĩnh.

Ông Tống Vũ Cương, giáo viên Trường tiểu học Ngang Động, bị kết án bốn năm tù vào cuối tháng 3 năm 2018. Ông bị đưa đến Nhà tù Hoài Hoá.

Bà Đinh Lâm, giáo viên Trường Thiên Lăng, đã bị kết án hai năm tù vào tháng 4 năm 2018. Bà bị đưa tới Nhà tù Tương Đàm.

11. [Thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông] Bà Đàm Chí Huệ bị giam giữ

Ngày 23 tháng 2 năm 2018, bà Đàm Chí Huệ từ làng Hoà Thuận, thị trấn Lý Thuỷ, khu Nam Hải đã về quê nhà của mình ở thị trấn Trần Thôn, huyện Dung, khu tự trị Quảng Tây để nói cho người dân về Pháp Luân Công.

Không ai biết tin tức gì về bà cho đến cuối tháng trước, khi được biết rằng bà đã bị cảnh sát Quảng Tây bắt giữ và bị đưa đến trại tạm giam địa phương.

12. [Trùng Khánh] Bà Trương Bích bị giam giữ

Bà Trương Bích, 60 tuổi, đã bị bắt giữ vào ngày 29 tháng 6 năm 2018. Bà đang bị giam giữ ở trại tạm giam Thạch Bản Pha, quận Du Trung.

Những người tham gia bức hại bà Trương:

Dương Liễu, nhân viên Đồn Cảnh sát Đại Khê Câu, quận Du Trung: +86-17338332322

13. [Huyện Kim Đường, tỉnh Tứ Xuyên] Tám học viên bị bắt giữ

Chiều ngày 27 tháng 6 năm 2018, hơn chục cảnh sát trong đó có Trần Phú Cương thuộc Đội An ninh Nội địa Huyện Kim Đường đã xông vào nhà bà Viên Thuật Tiên và bắt giữ tám học viên, lúc đó đang cùng nhau học các bài giảng Pháp Luân Công.

Tám học viên gồm có: bà Viên Thuật Tiên (70 tuổi), Chu Tố Chi (78 tuổi), bà Hà Đức Quỳnh (71 tuổi), bà Dương (75 tuổi), cô Hà Hữu Hoa (40 tuổi), ông Trần (70 tuổi), ông Phiền Quân Như (73 tuổi), bà Đặng Vạn Phương (66 tuổi) và bà Hà Nhị Tả (60 tuổi). Nhà của họ đều bị lục soát, và ảnh chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công cùng các sách Pháp Luân Đại Pháp bị tịch thu.

Tám học viên đã bị đưa đến Đồn Cảnh sát Thuỷ Thành, ở đó họ bị lấy dấu vân tay.

Cô Hà Hữu Hoa đã được cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Thanh Bạch Giang đưa trở về quê nhà. Năm học viên trên 70 tuổi đều đã được thả.

Bà Đặng Vạn Phương và bà Hà Nhị Tả thì bị giam giữ năm ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/4/370567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/15/171125.html

Đăng ngày 20-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share