Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 7-7-2018] Bà Vương Hi Ngọc đã bị kết án 4 năm tù mà không được ra tù trước thời hạn và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Đây không phải là lần đầu tiên cư dân Thành phố Bình Độ này trở thành mục tiêu bị bắt giữ vì đức tin của mình. Bà đã từng bị kết án 5 năm tù vào năm 2001 và 3 năm rưỡi vào năm 2012 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Giữa hai lần bị bỏ tù, bà cũng đã bị giam 2 năm trong một trại lao động cưỡng bức, từ năm 2007 đến năm 2009.

Hai con gái của bà Vương, người con út mới chỉ 16 tuổi khi bà bị bắt lần đầu tiên, đã phải trải qua một nửa quãng thời gian 17 năm không có mẹ ở bên. Họ thường bị xa lánh vì là con của một đệ tử Đại Pháp. Giờ cả hai đã lập gia đình, họ lại phải đối mặt với việc người mẹ bị bắt, vào ngày 24 tháng 11 năm 2017.

Thẩm phán Lôi Hồng Xuân của Tòa án Thành phố Bình Độ đã xét xử hai phiên tòa, cả hai đều diễn ra tại Trại tạm giam Bình Độ, vào ngày 30 tháng 3 và 18 tháng 5.

Ông này đã kết án tù bà Vương. Luật sư của bà cho biết “Tôi chưa từng thấy một đệ tử Đại Pháp nào lại bị phạt nặng như thế bao giờ. Tôi cũng không thể tin rằng bà ấy không được xét ra tù trước thời hạn.”

Khi hai con gái của bà Vương hỏi việc mẹ mình bị kết tội dựa trên cơ sở pháp lý nào, thẩm phán Lôi nói rằng ông ta kết án dựa trên pháp luật. Nhưng ông này đã không thể chỉ ra bà Vương bị cáo buộc là do vi phạm điều luật nào.

Bà Vương đã nộp đơn kháng án vào ngày 29 tháng 6. Luật sư của bà đã đến gặp bà vào ngày 3 tháng 7 và được biết rằng bà đã bị ép phải uống thuốc hạ huyết áp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/7/370716.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/14/171115.html

Đăng ngày 20-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share