Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-7-2018] Một cư dân thành phố Vũ Hán vẫn bị giam giữ sau khi bị đưa đến trung tâm tẩy não tám lần trong 14 năm.

Bà Chu Minh Lợi, gần 70 tuổi, là mục tiêu bị bức hại vì đã cự tuyệt từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Bà liên tục bị bắt giữ kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999.

Lần đầu tiên bà Chu bị bắt là ngày 19 tháng 9 năm 2001. Bà bị ngược đãi tàn bạo trong gần 2 tháng bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán. Bà đã bị lột trần và bị đánh đập dã man. Hai bàn tay của bà bị còng ra sau lưng trong 47 ngày liên tục. Sau đó, bà bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Hà Loan và bị giam giữ tại đó một năm.

Từ năm 2004 đến năm 2017, bà bị bắt giữ thêm 7 lần nữa, lần nào cũng bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan. Trung tâm tẩy não là một hắc ngục ngoài vòng pháp luật được sử dụng để giam giữ các học viên Pháp Luân Công mà không qua thủ tục pháp lý nào.

d4c44ad9cc1fd1864a587d6dd57b8237.jpg

Trung tâm tẩy não Ngạch Đầu Loan không có bảng hiệu hay biển báo nào bên ngoài

Bà Chu bị chuyển từ trung tâm tẩy não này đến một bệnh viện tâm thần địa phương sau khi bị bắt vào ngày 4 tháng 4 năm 2005. Bà đã bị tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Gia đình bà đã bị ép phải chi trả hơn 2.000 Nhân dân tệ cho các chi phí y tế của bà.

Lần bà Chu bị bắt giữ gần đây nhất là vào ngày 24 tháng 4 năm 2018. Bà Hoàng Vịnh Mai, một học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương cũng đã bị bắt khi đến thăm bà Chu. Hai người phụ nữ này đã bị giam giữ một đêm tại Đồn Cảnh sát Hán Trung trước khi bị đưa đến trại tạm giam Số 1 Vũ Hán và bị giam giữ tại đó 10 ngày. Hiện, hai bà đang bị giam giữ tại Trung tâm tẩy não Ngạch Đầu Loan.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/1/370483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/7/171032.html

Đăng ngày 14-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share