Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh

[MINH HUỆ 3-7-2018] Bà Đoàn Tại Anh, 68 tuổi ở Trùng Khánh đã bị kết án một năm rưỡi tù giam và bị phạt 3.000 nhân dân tệ vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Bà Đoàn từng bị bắt giữ hơn 10 lần kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999. Vụ bắt giữ gần đây nhất của bà diễn ra vào ngày 7 tháng 7 năm 2017, khi bà đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Chu Trương Thành, Thạch Vạn Ninh và Lâm Ngạn là một trong số những người chịu trách nhiệm bắt giữ bà. Cảnh sát đã lúc soát nhà của bà Đoàn mà không hề đưa ra lệnh khám xét. Họ cũng không cung cấp cho gia đình bà Đoàn danh sách tài sản bị tịch thu theo yêu cầu của luật pháp.

Buổi tối cùng ngày, bà Đoàn bị đưa tới Trại tạm giam Thị trấn Giới Thạch. Gia đình của bà Đoàn không được thông báo về nơi bà đang bị giam giữ

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, bà Đoàn bị đưa ra xét xử phi pháp tại Tòa án khu Ba Nam. Luật sư của bà Đoàn đã bào chữa trắng án cho bà vì ở Trung Quốc không có điều luật nào quy định Pháp Luân Công là phạm pháp. Chồng của bà, ông Lưu Xuyên Lộc đã bào chữa vô tội cho bà và bà Đoàn cũng tự bào chữa cho mình.

Tòa án yêu cầu ông Lưu cung cấp thêm tài liệu bổ sung sau phiên xét xử. Ông Lưu đã làm theo yêu cầu, nhưng rốt cuộc vẫn phải thấy cảnh vợ của ông bị kết án phi pháp một năm rưỡi tù giam tại phiên tòa xét xử vào ngày 29 tháng 6.

Bà Đoàn hiện đang kháng án lên Tòa án Trung cấp Số 5 Trùng Khánh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/3/370541.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/6/171024.html

Đăng ngày 13-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share