Viết bởi một đệ tử tại Bắc Kinh

[Minh Huệ] Rất nhiều đệ tử tại Bắc Kinh đang rút tỉa kinh nghiệm trong quá khứ và đang giảng rõ sự thật cho từng người một tại Bắc Kinh.

Bắc Kinh là trung tâm chính trị tại Trung quốc. Dân chúng Bắc Kinh rất nhạy cảm về vấn đề xã hội và rất tích cực trong sinh hoạt xã hội hơn là các nơi khác. Khi chúng ta nói chuyện với họ, họ sẽ rất lắng nghe. Khi chúng ta nói chuyện trực tiếp với họ, chúng ta có thể thấy được sự diễn tả và phản ứng chính xác của họ. Với cách này, chúng ta có thể giảng rõ sự thật một cách sâu sắc và chính xác, và có ảnh hưởng rất tốt. Hơn nữa, nó không để lại một bằng chứng cụ thể nào mà bọn tà ác có thể dùng làm “bằng chứng” để bức hại chúng ta. Nếu chúng ta có được Chính niệm, giảng rõ sự thật một cách tự tâm, thì ngay cả chúng ta nói với công an, họ cũng sẽ đồng ý với chúng ta và lên án chính sách khủng bố đó.

Một số đệ tử làm việc với nhau từng đôi và giảng rõ sự thật bất cứ nơi nào mà họ có mặt. Trên xe buýt, họ nói chuyện giống bạn bè. Họ nói chuyện với quan điểm của người thứ ba, giảng rõ sự thật bằng cách nói về chính sách khủng bố mà bạn bè, hàng xóm của họ đã chịu nhiều đau khổ, và nói thêm về những tin tức về tình hình trong nước và quốc tế, những đề tài mà người dân Bắc Kinh có thể hiểu được. Rất thông thường, những người ngồi ghế hàng trên hay quay đầu nhìn lại để nghe ngóng tin tức đó.

Một số đệ tử đã bị bức hại trước đây và gia đình họ bị ly tán, vì thế họ dùng cơ hội này như là lý do để tham vấn ý kiến của luật sư. Hơn nữa, mỗi lần họ đi gặp luật sư tại các văn phòng khác nhau, họ nói chuyện với các luật sư một cách rất chi tiết về những sự việc đã xảy ra và xin được ủng hộ. Hơn nữa, họ nói về chính sách khủng bố mà họ đã cam chịu trong các trại giam và trại cưỡng bức lao động. Khi những đệ tử này làm việc với nhau, họ thường nói về chính sách khủng bố đã gây ra những đau khổ cho người khác và họ cảm thấy thương tình về những người mà họ biết, cũng như sự giúp đỡ từ các đệ tử khác. Rất nhiều luật sư ứa nước mắt khi họ nghe những lời nói của các đệ tử. Họ thừa nhận rằng việc công an tra tấn những đệ tử mà họ không làm gì khác hơn là giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công là sai luật. Nói chuyện với các luật sư bằng cách trên là lối giảng rõ sự thật rất hữu hiệu.

Có rất nhiều ví dụ về các phương cách khác nhau và sự hữu hiệu của việc giảng rõ sự thật một cách trực tiếp tại Bắc Kinh. Dĩ nhiên, các đệ tử làm được nhiều ảnh hưởng vì họ đã tu luyện tốt. Chưa ai có thể giảng rõ sự thật cho tập thể hay đám đông. Nhưng khi chúng ta gặp bất cứ ai, chúng ta đều giảng rõ sự thật cho họ. Thậm chí dù chỉ là ngắn ngủi, đó cũng là cơ hội để nói với người khác sự thật về chính sách khủng bố Pháp Luân Công theo từng phản ứng của mổi người. Rất nhiều người thương xót cho các đệ tử đã chịu nhiều khổ nạn và căm tức chính sách khủng bố đó.

Dĩ nhiên, chúng ta có thể chia sẻ với các đệ tử về kinh nghiệm chúng ta. Những đệ tử khác cũng có những kinh nghiệm riêng của họ. Nếu chúng ta có thể chia sẻ tất cả kinh nghiệm với nhau, có thể chúng ta sẽ nâng cao mức độ hiệu quả trong việc giảng rõ sự thật.

21-9-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/21/84694.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/9/53303.html.

Dịch ngày 13-10-2004, đăng ngày 16-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

 

Share