Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 7-3-2018] Đảng Cộng hòa cơ sở tại California (CRA) là một tổ chức tự nguyện của nhân dân theo thiên hướng bảo thủ, tồn tại lâu đời nhất ở California, mới đây đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt nạn thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm được chính phủ nước này hậu thuẫn. Phần lớn các tù nhân này ở Trung Quốc là các học viên Pháp Luân Công, và những người tu luyện Pháp Luân Công là nạn nhân chủ yếu của tội ác về nội tạng. Pháp Luân Công là pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị bức hại ở Trung Quốc từ năm 1999.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Hội nghị tán thành CRA 2018 được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 3 năm 2018. CRA cũng kêu gọi chính phủ tiểu bang California thông qua đạo luật nhằm ngăn chặn tội ác thu hoạch tạng tàn bạo ở Trung Quốc.

2704a512c0cacfa485b8d4b9a0a9b78e.jpg

Đảng Cộng hòa tại California đã thông qua nghị quyết lên án nạn thu hoạch tạng cưỡng bức từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc và các vi phạm nhân quyền khác

Nghị quyết nêu rõ: “…từ năm 1999, hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ ngoài vòng pháp luật trong các trại cải tạo lao động, trại tạm giam và nhà tù, mà ở đó việc tra tấn và lạm dụng đã thành thông lệ.”

Nghị quyết còn nhấn mạnh: “…Ủy ban chống Tra tấn và Báo cáo viên đặc biệt về tra tấn của Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại trước các cáo buộc về nạn thu hoạch tạng từ các tù nhân Pháp Luân Công và kêu gọi chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tăng cường trách nhiệm giải trình và minh bạch trong hệ thống cấy ghép tạng…

…việc giết hại các tù nhân tôn giáo hay tù nhân chính trị với mục đích bán tạng của họ dùng cho cấy ghép là một vi phạm nghiêm trọng và không thể nào chấp nhận được đối với quyền được sống cơ bản của con người,”

CRA kêu gọi tiểu bang California thông qua đạo luật về việc “lên án nạn thu hoạch tạng cưỡng bức được chính phủ hậu thuẫn tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Tổ chức này cũng kêu gọi chính quyền Trung Quốc “ngay lập tức chấm dứt nạn thu hoạch tạng từ tất cả các tù nhân lương tâm” và yêu cầu “dừng ngay cuộc bức hại kéo dài suốt 19 năm của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công và ngay lập tức trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.”

Nghị quyết kêu gọi Trung Quốc “cho phép một cuộc điều tra tin cậy, minh bạch và độc lập trong các vụ vi phạm về ghép tạng” và thúc giục Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ “tiến hành phân tích chi tiết hơn về nạn thu hoạch tạng cưỡng bức từ các tù nhân lương tâm, được nhà nước hậu thuẫn” và cấm “cấp thị thực cho những công dân Trung Quốc và công dân nước khác có tham gia vào việc cấy ghép tạng hoặc các bộ phận thân thể khác một cách cưỡng ép.”

Tác giả của nghị quyết CRA là ông Norman Reece, chủ tịch Liên minh Đảng Cộng hòa tại Solano. Ông Reece bình luận rằng Liên minh Đảng Cộng hòa tại Solano coi trọng gia đình và cuộc sống con người, và ủng hộ các quyền hiến pháp về tự do tín ngưỡng. Vì những lý do này, CRA đang phản đối tội ác về thu hoạch tạng cưỡng bức ở Trung Quốc, ông nói thêm.

ca9bacc7487e8679b6fd28a20f9699f4.jpg

Ông Norman Reece, chủ tịch Liên minh Đảng Cộng hòa tại Solano, tác giả của Nghị quyết CRA

Ông Reece đã thảo luận về một nghị quyết tương tự (H. Res. 343) do Hạ Nghị sỹ bang California, ông Dana Rohrabacher đề xuất vài năm trước đây. Ông tin rằng CRA sẽ khẳng định quan điểm và hối thúc tiểu bang California cũng như chính phủ Hoa Kỳ dự thảo các chính sách phản đối cuộc bức hại nhân quyền và tín ngưỡng tôn giáo của Trung Quốc.

Vào tháng 7 năm 2017, Thượng Nghị sỹ bang California Joel Anderson đã trình nghị viện nghị quyết SJR-10 lên án cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nghị quyết này đã bị hủy bỏ và rút lại sau khi các Nghị sỹ nhận được bức thư từ Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco. Ông Reece cho biết họ không thể buộc chính phủ phải làm bất cứ điều gì nhưng chính phủ Hoa Kỳ cần biết rằng nó đang được người dân giám sát.

Các ứng viên Thống đốc của Đảng cộng hòa ủng hộ nghị quyết

Hai ứng viên Thống đốc bang California, ông Travis Allen đến từ Huntington Beach và ông John Cox đến từ San Diego đều là những người ủng hộ mạnh mẽ cho nghị quyết này.

9c440d5c72cf30a2d9d14c8c93710141.jpg

Ứng viên Travis Allen ở Huntington Beach ủng hộ nghị quyết CRA lên án những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc

Ông Travis Allen nói ông không khoan dung đối với những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc: “Điều đó hoàn toàn sai trái và vô nhân đạo… Người dân trên thế giới này không đáng bị như vậy. Người dân Trung Quốc không đáng bị như vậy”, ông nhận xét.

Ông Allen cũng lên tiếng ủng hộ việc từ chối cấp thị thực cho những công dân Trung Quốc bị phát hiện đã tham gia vào những tội ác phản nhân loại này.

“Chúng tôi không thể để những kẻ gây ra tội ác vào đất nước chúng tôi. Chúng tôi mong muốn những điều tốt đẹp nhất trên toàn thế giới. Chắc chắn là chúng tôi không chấp nhận những người đang phạm tội ở bất kỳ đâu trên thế giới này.”

c945cd8668701ad8c1c5e852c257f6e5.jpg

Nhà đầu tư mạo hiểm, John Cox đến từ San Diego và là một ứng viên thống đốc tiểu bang California

Một ứng viên khác của thống đốc bang California là nhà đầu tư mạo hiểm John Cox đến từ San Diego. Ông đã bị sốc khi biết đến tội ác thu hoạch tạng và gọi đó là “man rợ” và “khủng khiếp”.

“Đó không phải là một chính phủ có trách nhiệm với nhân dân”, ông Cox nhận xét: “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc ngăn chặn những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Đất nước chúng tôi được thành lập trên nền tảng của sự tự do tôn giáo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/7/362609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/8/168978.html

Đăng ngày: 11-03-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share