Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Tây

[MINH HUỆ 30-5-2018] Ngày 13 tháng 4 năm 2018, khi một giáo viên đang ngủ trưa tại phòng của bà trong khu tập thể Trường Trung học trấn Nam Khang, thì chồng cũ của bà và một nhóm công an đã xông vào bắt giữ bà.

Bà Dương Quần bị chính quyền nhắm đến vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Cha mẹ bà Dương đã gọi điện cho hiệu trưởng nơi bà công tác sau khi không liên lạc được với bà. Vị hiệu trưởng nói rằng trường đã gửi yêu cầu thả bà.

Bí thư Lâm của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) địa phương, một tổ chức ngoài vòng pháp luật với nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên hệ thống tư pháp, đã từ chối yêu cầu của trường.

Theo luật, cả Diệp lẫn UBCTPL đều không có quyền can nhiễu đến đời sống cá nhân hay đức tin vào Pháp Luân Công của bà Dương. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã cho phép họ cưỡng bức bà Dương đến Trại tẩy não Ngân Than.

Trong khi bà Dương bị giam giữ, cha mẹ bà đã bị công an sách nhiễu. Ngày 17 tháng 5, Nùng Thiên Hùng, trưởng Đội An ninh Nội địa địa phương, đã đến nhà cặp vợ chồng già và đề nghị biết danh tính người mà bà Dương liên lạc và bà có giới thiệu và phân phát tài liệu phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công hay không.

Họ nói rằng họ không biết gì về những việc con gái làm. Nùng hỏi rằng họ có thuê một nơi cho bà Dương ở không, và họ trả lời không. Nùng cho biết công an đã lục soát nơi ở thuê của bà Dương và chụp hình những tài liệu Pháp Luân Công được tìm thấy ở đó. Ông ta nói công an sẽ tiếp tục giám sát nơi ở thuê và bắt giữ những học viên Pháp Luân Công nào cố gắng liên lạc với bà Dương.

Nhiều ngày sau Nùng lại đến nhà họ. Họ vẫn từ chối trả lời bất kỳ điều gì về các hoạt động Pháp Luân Công của con gái mà họ biết. Sau đó họ đã gọi cho con rể cũ, và anh ta nói: “Làm sao chúng tôi có thể thả bà ấy [bà Dương] khi bà ấy từ chối hợp tác?”

Bí thư Lâm: +86-18677990022

Diệp Phùng Cường: +86-18177972398


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/30/368189.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/6/170672.html

Đăng ngày 13-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share