Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-5-2018] Một gia đình ở thành phố Đan Đông đã phải chịu bi kịch lần thứ ba giáng xuống khi một cụ ông 85 tuổi qua đời vào ngày 26 tháng 4 năm 2018. Chưa đầy bốn năm trước, vợ ông qua đời vào ngày 20 tháng 5 năm 2014. Và cháu trai của họ đã qua đời vào ngày 25 tháng 5 năm 2003, ở tuổi 14.

Cả ba cái chết đều là kết quả gián tiếp từ cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Cô Triệu Hồng Nga (con gái của cặp vợ chồng quá cố) và chồng cô là anh Đường Nghĩa Thanh đã liên tiếp bị bắt và giam giữ vì kiên quyết không từ bỏ Pháp Luân Công.

Cô Triệu, anh Đường và cậu con trai của họ đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Cậu bé sớm khỏi bệnh tim bẩm sinh và cha mẹ cậu không thể mong cầu gì hơn. Vì tự thân được chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Công, cô Triệu và anh Đường chưa bao giờ dao động đức tin sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999.

Cảnh sát địa phương đã lục soát nhà của vợ chồng cô Triệu tổng cộng tám lần trong những năm đầu diễn ra cuộc bức hại, việc đó khiến cậu con trai của họ vô cùng kinh sợ. Bệnh tim của cậu lại tái phát và cậu đã qua đời vào năm 2003 khi mới chỉ 14 tuổi.

Tháng 9 năm 2007, cô Triệu và anh Đường bị kết án lần lượt là tám và chín năm tù. Mẹ của cô Triệu là bà Trì Mỹ Cần đã đi một quãng đường dài để đến nhà tù nữ Liêu Ninh, nhưng bà bị từ chối không cho vào thăm con gái. Bị tổn thương vì cái chết trẻ của cháu trai và việc hai con bị giam cầm, người phụ nữ lớn tuổi đã qua đời vào năm 2014 khi ngoài 70 tuổi.

Cô Triệu được thả ra vào tháng 9 năm 2015 và trở thành người chăm sóc duy nhất cho cha cô. Ngày 21 tháng 3 năm 2017, cô lại bị bắt giữ và kết án ba năm tù. Cha cô phải chuyển đến một viện dưỡng lão và ông đã qua đời tại đó vào tháng 4 năm 2018.

Các báo cáo liên quan:

Giáo viên ưu tú Triệu Hồng Nga và gia đình của cô bị bức hại

12 học viên ở khu hành chính thuộc tỉnh Liêu Ninh bị kết án tù phi pháp

Ba phụ nữ ở tỉnh Liêu Ninh bị bí mật xét xử và kết án tù vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/23/-367909.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/28/170572.html

Đăng ngày 11-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share