Bài viết của một học viên ở Indiana

[MINH HUỆ 08-07-2014] Các học viên ở Indiana đã tham gia lễ diễu hành mừng Ngày Quốc Khánh ở Carmel, Indiana vào ngày 04 tháng 07 năm 2014. Đây là năm thứ 11 liên tiếp các học viên tham gia lễ diễu hành, một trong những sự kiện kỷ niệm quan trọng nhất của thành phố.

Các học viên Pháp Luân Công tham gia lễ diễu hành mừng Ngày Quốc Khánh ở Carmel, Indiana.

Xe diễu hành của các học viên Pháp Luân Công

Khán giả vui mừng nhận hoa sen giấy từ các học viên Pháp Luân Công.

Được chào đón trong cuộc diễu hành

Có tổng cộng 120 nhóm đã tham gia lễ diễu hành ở Carmel. Nhóm Pháp Luân Công dẫn đầu với hai biểu ngữ in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân – Thiện – Nhẫn”. Theo sau đó là một xe diễu hành được trang trí kỳ công. Trên xe diễu hành là mô hình cuốn Chuyển Pháp Luân có bìa sách màu xanh da trời, đây là cuốn sách chính của Đại Pháp, được bao quanh bởi những bông sen với nhiều màu sắc khác nhau tượng trưng cho sự tôn kính và trang nghiêm. Trên xe diễu hành còn có một vài học viên đang biểu diễn các bài công Pháp. Nhiều khán giả đã trầm trồ trước vẻ đẹp của xe diễu hành.

Một số khán giả nồng nhiệt vẫy tay chào đoàn diễu hành. Một số còn bắt chước động tác của các bài công pháp được biểu diễn trên xe. Khán giả hoan hô: “Thật tuyệt vời,” “Pháp Luân Đại Pháp hảo! “Đây là đoàn diễu hành số 1.”

Cựu thành viên của đại hội đồng Illinois ký tên vào đơn thỉnh nguyện để phản đối nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng

Sau cuộc diễu hành, lễ kỷ niệm vẫn tiếp tục diễn ra tại Tòa Thị chính, nơi các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trong gian hàng của họ. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Công là gì, vạch trần cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và thu thập chữ ký cho đơn thỉnh nguyện để phản đối cuộc đàn áp.

Mọi người đã ký vào đơn thỉnh nguyện để phản đối cuộc đàn áp và nạn mổ cướp nội tạng sống sau khi biết được sự thật.

Ông Mike Boland, một ứng cử viên cho vị trí thư ký tài chính của bang Indiana, đã dừng lại ở gian hàng hai lần và nói chuyện với các học viên ở đó. Ông bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ của mình với các học viên Pháp Luân Công bị đàn áp. Ông đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc yêu cầu ĐCSTQ ngay lập tức ngừng mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Ông cũng lên án hành động tàn ác của ĐCSTQ.

Ông Boland là thành viên của đại hội đồng Illinois từ năm 1995 đến năm 2010. Đại hội đồng đã thông qua Nghị quyết 1113 mà ông và 23 thành viên khác đồng ký tên để mạnh mẽ lên án hành động mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Nghị quyết cũng kêu gọi Tổng thống Bush nêu vấn đề này trong chuyến viếng thăm của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Một phụ nữ lớn tuổi, người đã cùng con gái của bà ký tên vào đơn thỉnh nguyện, nói với một học viên rằng: “Cuộc đàn áp chính tín của ĐCSTQ và tội ác tàn bạo của nó trong việc mổ cướp nội tạng sống khiến tôi thấy bất bình. Tôi sẽ bảo các bạn của tôi ký tên thỉnh nguyện trên mạng. Hãy nói cho nhiều người hơn nữa biết về cuộc đàn áp để vạch trần những tội ác của ĐCSTQ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/8/印第安纳学员参加独立日游行-前议员签名支持-294440.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/9/1963.html
Đăng ngày 20-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share