Viết bởi phóng viên Minh Huệ Shu Jing

[Minh Huệ] Các đệ tử Pháp Luân Công tập trung trước toà lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, Texas vào chiều ngày 23 tháng 10 năm 2004, để tập Công Pháp và phát Chính niệm. Họ giương cao khẩu hiệu, viết bằng Anh ngữ và Hoa ngữ, rất nổi bật “Đưa Giang Trạch Dân ra trước Công lý. Đưa Luo Gan ra trước Công lý. Đưa Liu Jing ra trước Công lý. Đưa Zhou Yongkang ra trước Công lý”.

Guo, một đệ tử Pháp Luân Công nói “Những câu khẩu hiệu này là tiếng nói từ tận đáy lòng của chúng tôi. Chúng tôi kêu gọi đưa những người cầm đầu trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công ra trước công lý để chứng tỏ rằng chúng tôi chỉ phản đối chính sách khủng bố Pháp Luân Công mà không có chống lại chính phủ. Những người đầu đảng vô lương tâm này cần phải được đưa ra trước công lý và phải được trừng trị. Luật của trời đất là gây gió phải gặt bão”.

Đệ tử Cô Zen, nói “Giang Trạch Dân và đám hầu đoàn đã khủng bố, bức hại các đệ tử Pháp Luân Công trong hơn 5 năm qua. Mẹ và chị ruột của tôi cũng bị khủng bố bức hại đủ mọi cách. Chị ruột của tôi vẫn còn đang bị giam giữ trong tù. Gia đình tôi và tôi được hưởng nhiều lợi ích về tinh tinh thần cũng như về thể xác nhờ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, những đệ tử tại Trung Quốc luôn luôn bị bức hại chỉ vì họ sống theo chân lý Chân Thiện Nhẫn. Tôi phân phát tài liệu tại đây vì muốn nói cho mọi người biết về chính sách khủng bố và nói lên sự thật về Pháp Luân Công. Chúng tôi muốn vạch trần chính sách tội ác của Giang Trạch Dân và đám hầu đoàn và kêu gọi chấm dứt chính sách khủng bố ấy.”

Một đệ tử Pháp Luân Công khác, Cô Shen, nói rằng cả gia đình của cô đều đến toà lãnh sự Trung Quốc hầu như mỗi buổi sáng. Họ muốn nói với các nhân viên sứ quán, vì đây là cửa ngỏ duy nhất với chính quyền Trung Quốc tại những quốc gia tự do.

Người đứng đầu chính sách khủng bố là Giang Trạch Dân, đã phát động chính sách khủng bố toàn diện vì lòng ganh ghét cá nhân của y. Y muốn vượt lên trên luật pháp Trung Quốc. Đám hầu đoàn của y, Luo Gan, Liu Jing và Zhou Yongkang, đã là những công cụ cho y thực hiện chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc trong hơn 5 năm qua. Pháp Luân Công đã được hơn 60 quốc gia tu luyện và truyền bá rộng rãi, được tiếp nhận ân cần bất cứ nơi nào trên thế giới. Riêng chỉ tại Trung Quốc, Pháp Luân Công bị cấm chỉ và đệ tử bị khủng bố trầm trọng. Giang Trạch Dân và đám hầu đoàn đã bị kiện ra toà tại nhiều quốc gia trên thế giới vì chính sách khủng bố dã man này.

Dưới đây là chức vụ và tin tức thêm của những tên đầu đảng khủng bố:

Giang Trạch Dân, cựu chủ tịch Trung Quốc và tư lệnh tối cao quân đội Trung Quốc, là người đã phát động chính sách khủng bố Pháp Luân Công.

Luo Gan, Tổng thư ký của Ủy ban Chính trị và Điều hành trung ương đãng cộng sản Trung Quốc, và là Tổng giám đốc điều hành chính sách khủng bố Pháp Luân Công, người tự tay thực hiện chỉ thị của Giang Trạch Dân.

Liu Jing, Giám đốc Phòng 610, và phó bộ trưởng Nội vụ, công an, là tay súng của Giang Trạch Dân và chính sách khủng bố. Y đích thân ra chỉ thị cho công an khủng bố, bức hại các đệ tử Pháp Luân Công.

Zhou Yongkang, cựu bí thư đảng ủy tỉnh Tứ xuyên, và hiện nay là bộ trưởng bô công an, được thăng chức bộ trưởng vì thành tích khủng bố Pháp Luân Công. Tên húy của y là “tên đồ tể của nhân quyền”.

25-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/25/87535.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/28/53956.html.

Dịch ngày 27-10-2004, đăng ngày 2-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share