Bài của Lý Minh

[MINH HUỆ 01-08-2009] Ngày 21 tháng 7 năm 2009, nhà sản xuất phim người Canada Michael Mahonen đã đến thăm Đại học Waterloo ở Ontario, Canada; sau đó trả lời các câu hỏi từ phía khán giả gồm khoảng 60 giáo sư và sinh viên, những người đã xem bộ phim Bão cát.

2009-8-1-michael_mahonen--ss.jpg
Diễn viên kiêm nhà sản suất phim Michael Mahonen

Michael Mahonen là một diễn viên từng đạt giải thưởng, đồng thời là người viết kịch bản, đạo diễn, kiêm nhà sản xuất phim. Các tác phẩm của ông được trình chiếu tại hơn 160 quốc gia trên khắp thế giới. Năm 1999, ông được chọn vào vai Gus Pike, một thiếu niên mồ côi cha mẹ sau một vụ đắm tàu, trong chương trình truyền hình Avonlea từng đạt giải thưởng Emmy của hãng Disney. Lúc đầu, vai Gus chỉ có hai hồi nhưng diễn xuất của ông đã được các nhà phê bình đánh giá cao và được khán giả yêu mến. Vì thế Gus được viết thêm hai hồi nữa ở phần hai và hợp đồng của ông kéo dài thêm hai phần. Với loạt phim này, ông đã được đề cử ba giải Gemini trong năm 1993, 1994 và 1995.

Bộ phim đầu tiên ông tham gia là Giant Steps {Những bước nhảy phi thường}, năm 1992, đóng cặp với Billy Dee Williams, trong vai Arvo Leek, một thần đồng thổi kèn trumpet nhạc Jazz. Vai trò quan trọng đánh dấu sự nghiệp diễn của Michael là khi tham gia lồng tiếng cho vai Lee Colgan trong seri phim Sự thông đồng của hãng CBC.

2009-8-1-michael-mahoen-2--ss.jpg

2009-8-1-michael-mahonen-3--ss.jpg

Một số khán giả hỏi Mahonen tại sao có nhiều thanh niên Trung Quốc ghét bỏ Pháp Luân Công. Ông trả lời, trước khi bộ phim trình chiếu, mọi người có thể thấy một sinh viên trẻ tuổi người Trung Quốc đi phân phát các tờ bướm tuyên truyền nội dung phỉ báng Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông giải thích, ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công cách đây 10 năm, người sinh viên trẻ tuổi này khi đó chỉ khoảng 10 tuổi. Tất cả những gì anh ta biết về Pháp Luân Công sau cuộc bức hại đều từ chiến dịch phỉ báng, bội nhọ Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Mahonen nói, tình trạng ở Trung Quốc giống như chiến dịch tuyên truyền của Đức Quốc Xã chống lại người Do Thái, kích động lòng thù hận của thanh niên Đức trong suốt Đại thế chiến thứ hai. Ông cho biết thêm, trong số các diễn viên tham gia Bão cát, có vài người đã trải qua bức hại ở Trung Quốc.

Phần hỏi và trả lời kéo dài trong 40 phút. Một số khán giá phát biểu, bộ phim cũng như phần thảo luận hỏi-đáp sau đó giúp họ hiểu hơn về thực trạng cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Buổi trình chiếu Bão cát được tài trợ bởi Câu lạc bộ Pháp Luân Công tại trường Đại học Waterloo. Bão cát là một vở kịch dựa trên những sự kiện có thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Được trình chiếu với tư cách là phim chưa hoàn chỉnh tại liên hoan phim vòng quanh thế giới, Bão cát đã nhận 29 giải thưởng trong đó có giải Phim truyện hay nhất, Kịch hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản phim hay nhất.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/3/109731.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/1/205601.html
Đăng ngày: 04-08-09. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share