[MINH HUỆ 11-2-2017] Lẵng hoa này do một học viên Pháp Luân Công cao niên ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam chế tác và cung kính dâng lên trước pháp tượng Sư phụ vào dịp Tết Nguyên tiêu. Lễ hội truyền thống này của Trung Quốc (còn gọi là Rằm Tháng Giêng) rơi vào ngày 15 của tháng đầu tiên của năm âm lịch, đánh dấu ngày rằm đầu tiên của năm. Đây cũng là lễ tết quan trọng nhất trong năm chỉ sau Tết Nguyên đán. Vị học viên này đã tự tay làm lẵng hoa để bày tỏ lòng cảm ân của ông tới Sư phụ tôn kính.

2017-2-10-yuanxiaojie_01--ss.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/11/342959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/12/162154.html

Đăng ngày 16-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share