[MINH HUỆ 09-07-2009] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân Thiện Nhẫn đã khơi dậy sự hưởng ứng nhiệt tình của hơn 40 quốc gia trong năm Lục địa trên toàn thế giới. Hiện tại, nó đã bắt đầu được một tháng tại Moscow (Mátxcơva), thủ đô nước Nga. Tại Phòng trưng bày Quốc gia, cuộc triễn lãm đã thu hút đủ mọi tầng lớp xã hội. Thượng nghị sĩ Waquar Beauvoir, người khai mạc buổi lễ ở Moscow ngày 1 tháng 7 năm 2009 vừa qua, nói: “Cuộc triển lãm Nghệ thuật Quốc tế rất tươi sáng và nó khiến chúng ta cảm thấy tốt đẹp.”

2009-7-8-moscow701-01--ss.jpg
Mọi người ngắm tranh và chăm chú nghe giải thích

2009-7-8-moscow701-02--ss.jpg
Giám đốc phòng triển lãm

2009-7-8-moscow701-03--ss.jpg
Thượng nghị sĩ Waqar Beauvoir

2009-7-8-moscow701-04--ss.jpg

Cục trưởng văn hóa tại Moscow

2009-7-8-moscow701-05--ss.jpg
Một họa sĩ phát biểu cảm tưởng

Đây là lần đầu tiên Triễn lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân Thiện Nhẫn được tổ chức tại Nga. Trong ngày khai trương, Thượng nghị sĩ thủ đô Moscow, các họa sĩ và đại diện các tổ chức nhân quyền đã có bài phát biểu tại lễ khai mạc và chúc triển lãm diễn ra thành công,

Cục trưởng văn hóa Mátxcơva nói: “Các bạn có thể thấy ‘Chân Thiện Nhẫn’ toát ra từ mỗi bức tranh, đặc biệt trong đôi mắt những đệ tử Pháp Luân Công.” Bà cũng nhấn mạnh: “Cuối cùng, công lý sẽ chiến thắng mọi tội ác; điều này được mô tả đúng như trong nội dung những bức tranh.

Giám đốc phòng triển lãm nói “Những bức tranh này có giá trị nghệ thuật rất lớn. Cuộc triển lãm này hoàn toàn khác với những cuộc triển lãm khác, bởi vì những bức tranh nhằm thẳng vào tim mọi người, gây xúc động mạnh trong mỗi chúng ta.

Một họa sĩ cho biết: “Tôi rất yêu thích những bức tranh này. Nó mang đến một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn cho con người. Tôi tin rằng sự tốt đẹp này sẽ cứu thế giới.

Một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng phát biểu trong lễ khai mạc rằng, cuộc triển lãm tổ chức tại Nga có ý nghĩa quan trọng. “Thông qua Triễn lãm, chúng ta hiểu về một thảm kịch đối với con người đang diễn ra tại Trung Quốc. Những bức tranh này khiến ta gần hơn với cuộc bức hại kéo dài 10 năm nay đối với Pháp Luân Công. Chúng ta nên quan tâm nhiều hơn nữa tới vấn đề này.

Đại diện “Trung tâm bảo vệ Nhân quyền” của Nga, ông Liệu Phu Banama, cũng có bài phát biểu tại lễ khai mạc và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới triển lãm, chúc cuộc triễn làm tại Nga thành công tốt đẹp.

Hướng dẫn viên triển lãm nói với phóng viên: “Khi mọi người bước vào phòng triển lãm, ngay lập tức họ bị thu hút bởi những bức tranh này. Tất cả đều cảm thấy nặng lòng và nhiều người đã khóc. Sau khi xem các bức tranh, đa số họ viết lại thông điệp trong cuốn sách, một số thực sự rất xúc động


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/15/109191.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/9/204244.html
Đăng ngày: 16-07-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn so với nguyên bản.
Hiệu chỉnh lần 1: ngày 18-07-2009

Share