[MINH HUỆ 30-1-2017]

Trong thời đại mà đạo đức con người ở Trung Quốc xuống dốc nhanh chóng, quan hệ gia đình dường như đã biến thành quan hệ tiền bạc; con cái sau khi trưởng thành dường như đã mất đi sự yêu mến và tin tưởng đối với cha mẹ. “Dưỡng nhi phòng lão” (nuôi con để trông cậy khi già) đã trở thành một cơn ác mộng. Vì để tranh đoạt tài sản, cảnh anh em trong gia đình tranh đấu đưa nhau ra tòa đã không còn là một cảnh tượng hiếm gặp nữa.

Nhưng trong gia đình của những người tu luyện Pháp Luân Công, tỉnh huống lại hoàn toàn tương phản. Đệ tử Đại Pháp lấy Chân Thiện Nhẫn làm nguyên tắc, ở đâu cũng nghĩ đến người khác trước, con dâu hiếu kính với cha mẹ chồng, chị em dâu giúp đỡ lẫn nhau, anh em trong nhà yêu thương nhau, cả gia đình hòa thuận vui vẻ, người già có thể an hưởng tuổi già, con cháu phát triển khỏe mạnh; tiểu đệ tử Đại Pháp được khai trí khai huệ, vừa là trò giỏi vừa là trò ngoan, còn những người nhà chưa tu luyện thì ủng hộ Đại Pháp bằng những việc làm khác nhau. Đây thật sự là ứng với câu nói truyền thống của Trung Quốc “Gia hòa vạn sự hưng”.

Nhân dịp năm mới, những thành viên trong các gia đình được thụ ích từ Đại Pháp, cảm kích với những phúc phận do Sư phụ và Đại Pháp ban tặng, đều lần lượt gửi thư cảm tạ và kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Lời chúc đến từ các khu vực dưới đây ở Trung Quốc Đại lục.

Đệ tử là tổ tôn ngũ đại ở tỉnh Sơn Đông; cả gia đình đệ tử ở Lâm Nghi; gia đình 4 đệ tử ở thị trấn Thiên Nghĩa, huyện Ninh Thành, thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ; một gia đình 14 đệ tử ở Cát Lâm; gia đình 3 đệ tử ở Phủ Thuận; 5 huynh muội gia đình họ Vương ở thành phố Đại Liên; tổ tôn ba đời cùng tu luyện Đại Pháp ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc; một gia đình ở Thạch Gia Trang; ba mẹ con đệ tử ở Chiêu Viễn, thuộc Yên Đài, tỉnh Sơn Đông; gia đình 6 đệ tử ở quận Hoàng Cô, thành phố Trầm Dương; gia đình 4 đệ tử ở Cát Lâm; đệ tử và người nhà 14 người ở quận Giang Ngạn, thành phố Vũ Hán; một gia đình với các thành viên sống ở Bắc Kinh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, gồm đệ tử và người nhà; một gia đình 5 đệ tử ở Cát Lâm; gia đình 5 đệ tử ở thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy; gia đình 4 đời là đệ tử ở huyện Bột Lợi, tỉnh Hắc Long Giang; gia đình 5 người tổ tôn tam đại ở Thành Đô; mẹ con đệ tử cùng người nhà ở Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên; gia đình 7 đệ tử ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc; gia đình 3 đệ tử ở Đại An, tỉnh Cát Lâm; một gia đình đệ tử ở Triều Dương thuộc Bắc Kinh; gia đình 8 đệ tử ở quận Ba Nam, thành phố Trùng Khánh; gia đình 5 đệ tử ở quận Vị Tân, thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây; gia đình 10 đệ tử ở huyện Bình Độ, thuộc Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/30/家和万事兴-大家族成员感恩师尊-342001.html

Đăng ngày 3-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share