[MINH HUỆ 30-1-2017]

Nhân dịp Tết truyền thống Trung Quốc 2017, những học viên mới bước vào tu luyện Đại Pháp cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Một đệ tử tu luyện Đại Pháp được hai năm, với lòng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, đã viết: “Con là học viên mới đắc Pháp cuối năm 2014, con biết rằng Đại Pháp là tốt nhất, Sư phụ là vĩ đại nhất, có thể đắc được Đại Pháp tốt như vậy, là phúc phận lớn nhất của con. Con phải trân quý cơ hội này, tu luyện cho tốt, làm một đệ tử chân chính.”

Trong cuộc bức hại tà ác đã kéo dài hơn 17 năm của tập đoàn Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp đã trải qua khảo nghiệm nghiêm khắc, tu luyện ngày càng thành thục và ổn định. Đệ tử Đại Pháp đã thể hiện được sự hòa ái, lý trí, kiên nhẫn, hướng đến thế nhân mà chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp. Uy đức của Đại Pháp cũng không ngừng khiến cho các học viên mới ngộ đạo đắc Pháp, bước vào tu luyện Đại Pháp.

Các học viên mới bày tỏ: “Trong thời gian hữu hạn của bước cuối cùng của Chính Pháp, đắc được Đại Pháp của vũ trụ, đệ tử cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc. Chúng con nhất định trong năm mới này sẽ học Pháp nhiều, học Pháp tốt, nhanh chóng từ trong Pháp mà đề cao lên, nhanh chóng nỗ lực hoàn thành sứ mệnh mà mình phải đảm nhiệm.”

Lời chúc của các học viên mới đến từ các khu vực dưới đây ở Trung Quốc Đại lục.

Thành phố Nam Kinh; khu phát triển Yên Đài, tỉnh Sơn Đông; huyện Hoa Điện, thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm; quận A Thành, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; 20 đệ tử ở huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh; khu Văn Đăng, thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông; Hắc Sơn thuộc Liêu Ninh; thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên; thành phố Giai Mộc Tư; huyện Khai Giang, tỉnh Tứ Xuyên; thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông; tỉnh Chiết Giang; huyện Lai Dương, tỉnh Sơn Đông; huyện Liêu Trung, thành phố Trầm Dương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/30/新学员得法倍感幸福-新年叩拜师尊-341997.html

Đăng ngày 3-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share