MINH HUỆ 29-01-2017] Học viên Pháp Luân Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Hà Nam kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Tiêu Tác; thành phố Tín Dương; thành phố Nam Dương; thành phố Khai Phong (2); Vũ Châu, thành phố Hứa Xương; Mạnh Châu, thành phố Tiêu Tác; thành phố Bình Đính Sơn (2); Vĩnh Thành, thành phố Thương Khâu; Đặng Châu, thành phố Nam Dương; một gia đình đệ tử Đại Pháp 6 người ở Hà Nam; gia đình đệ tử Đại Pháp 3 người ở Tiêu Tác; nhóm học Pháp 3 đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở thành phố Chu Khẩu; điểm sản xuất tài liệu gia đình ở quận Hứa Xương; nhóm học Pháp của các đệ tử Đại Pháp cao tuổi tại quận Thanh Phong; một đệ tử Đại Pháp cao tuổi tại thành phố Bộc Dương; nhóm học Pháp tại Lâm Châu, thành phố An Dương; một gia đình đệ tử Đại Pháp 4 người ở Vũ Châu, thành phố Hứa Xương; nhóm học Pháp ở Vũ Châu, thành phố Hứa Xương; nhóm học Pháp ở Tân Dã, thành phố Nam Dương; một điểm sản xuất tư liệu ở Chu Khẩu; nhóm học Pháp của các đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở thành phố Khai Phong; đệ tử Đại Pháp cùng toàn thể gia quyến ở Thái Khang, thành phố Chu Khẩu; nhóm học Pháp cùng toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Vũ Châu, thành phố Hứa Xương; một đệ tử Đại Pháp cùng toàn thể gia quyến tại thành phố Hạc Bích; một nhóm học Pháp nông thôn ở quận Đường Hà, thành phố Nam Dương; nhóm học Pháp gia đình tại Vũ Châu, thành phố Hứa Xương; một gia đình tu luyện Đại Pháp ở Vũ Châu, thành phố Hứa Xương.


Bản tiêng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/29/342157.html

Đăng ngày 3-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share