[MINH HUỆ 29-01-2017] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Giang Tô kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ:

Một đệ tử Đại Pháp tại Quảng Đông; một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Lạc Xương, Thiều Quan; một đệ tử Đại Pháp tại Thâm Quyến (02); nhóm học Pháp tại thành phố Mai Châu; một gia đình tổ tôn ba đời đệ tử Đại Pháp tại Phật Sơn; đệ tử Đại Pháp tại Thâm Quyến (03); đệ tử Đại Pháp tại khu Kim Bình, thành phố Sán Đầu; đệ tử Đại Pháp tại khu Đông Sơn; một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi tại Mậu Danh; đệ tử Đại Pháp tại thành phố Thiều Quan; đệ tử Đại Pháp tại Nam Sơn, Thâm Quyến; một đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại Giang Môn; hai đệ tử Đại Pháp của một gai đình tại Sán Đầu; một nhóm học Pháp gia đình tại thành phố Đông Hoàn; toàn thể huyện Lục Hà, thành phố Sán Vĩ; một gia đình ba đệ tử Đại Pháp tại khu Mai Giang, thành phố Mai Châu; đệ tử Đại Pháp tại Trạm Giang; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại khu Triều Nam, Triều Dương, thành phố Sán Đầu; một nhóm học Pháp tại Mai Châu; một nhóm học Pháp tại thành phố Hóa Châu, địa khu Mậu Danh; ba đời mẹ và con gái cùng cháu gái tại Châu Hải; đệ tử Đại Pháp tại huyện Tử Kim, thành phố Hà Nguyên (02); một đệ tử Đại Pháp tại huyện Khai Phong, thành phố Triệu Khánh; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Tô Nam, Trừng Hải, Sán Đầu; đệ tử Đại Pháp cùng toàn thể gia đình tại thành phố Mai Châu; đệ tử Đại Pháp tại khu Triều Dương, thành phố Sán Đầu; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thành phố La Định, thành phố Vân Phù; đệ tử Đại Pháp tại Thủy Đông, Điện Bạch, thành phố Mậu Danh; đệ tử Đại Pháp tại khu Cao Yếu, thành phố Triệu Khánh.

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/29/342310.html

Đăng ngày 03-02-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share