[Minh Huệ] Chủ tịch trước của Trung Quốc Giang Trạch Dân đã bắt đầu một cuộc khủng bố bức hại Pháp Luân Công từ năm 1999. Đó là một cuộc bức hại tuyệt triệt cả 1 triệu người. Giang nói rằng “Hãy trừ tiệt Pháp Luân Công trong ba tháng.” Y ra sắc lệnh rằng: “Đôí với Pháp Luân Công không cần nói luật pháp” “Học viên Pháp Luân Công bị đánh chết coi như là tự sát, không cho đó là gi cả”.

1. Quảng trường Liên Bang, ngày 26 tháng 5 năm 2004, đệ tử Đại Pháp biểu diển công pháp và giải thích việc tố tụng:

2.Quảng trường Liên Bang (Federal Plaza), ngày 24-26 tháng 5 năm 2004, đệ tử Đại Pháp đã dùng đồ sân khấu đễ biểu diễn những dụng cụ cụ thể mà kẻ theo Jiang đã đang dùng để tra khảo để tử Đại Pháp. Đó chỉ là một số ví dụ nhỏ mà họ đã dùng đễ bức hại đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc:

3. Tại trung tâm Thompson, ngày 25-5-2004:

4. Những ngườI qua đường đã sững sốt khi thấy được cụ thể bức hại.

5. Thỉnh nguyện hoà bình trước cửa lãnh sự Trung Quốc từ Ngày 21 cho đến ngày 26 tháng 5 năm 2004 ở Chicago:

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/27/75715.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/28/48656.html.

Dịch ngày 2-6-2004, đăng ngày 3-6-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share