Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-7-2015] Ở Nhà tù nữ Cát Lâm có một phòng làm việc được thiết kế đặc biệt cho các học viên Pháp Luân Công bị giam ở Khu số 8. Phòng làm việc này có thể chứa được 100 người, dù các phòng làm việc khác nằm rải rác khắp nhà tù, nhưng các học viên ở khu này đều bị đưa đến phòng này để làm nhiều việc nặng nhọc.

Các học viên bị bắt làm việc từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối không nghỉ. Sau đó họ phải tham dự một phiên tẩy não từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối.

Bà Lưu Phương, bà Phó Quý Hoa cùng sáu học viên khác ở Khu số 8 bắt đầu đình công vào ngày 20 tháng 6 năm 2015.

Bà Lưu Phương bị tra tấn

Lính canh phụ trách Khu số 8 bắt đầu tra tấn bà Lưu vào cuối tháng 6. Họ đã đưa bà đến phòng tra tấn ở tầng một.

Người cha đã 70 tuổi của bà đã yêu cầu được gặp con gái nhiều lần, tuy nhiên các viên chức đã từ chối yêu cầu của ông và tuyên bố rằng đó là chính sách của nhà tù.

Lính canh đã dùng nhiều phương thức khác nhau để tra tấn bà Lưu, gồm có việc còng tay và cùm chân bà xuống sàn, còng hai tay bà ra sau rồi treo lên, trói bà xuống giường. Bà cũng bị ép phải ngồi trên sàn với hai chân duỗi thẳng và một tay trói vào giường. Một lính canh đã ngồi lên lưng và ấn đầu bà xuống đầu gối, trong khi người khác kéo tay bà.

Họ bắt bà phải ngồi trên một cái ghế nhỏ trong nhiều giờ không cử động, khiến mông của bà bị lở loét mưng mủ. Ngoài ra, bà còn không được dùng nhà vệ sinh sau 5 giờ chiều. Kết quả là, tóc của bà cũng ngả bạc ở tuổi 47.

Lính canh tuyên bố họ đang cung cấp cho bà một chế độ chăm sóc đặc biệt, và không phải tra tấn bà. Nghê Tiếu Hồng, đội trưởng Khu số 8, phụ trách việc tra tấn bà Lưu, bà ta cũng tuyên bố rằng bà không sợ bị quả báo vì những hành vi tàn bạo của mình.

3ea3ed5ab53ce35e47038134e27856f5.jpg

Miêu tả lại tra tấn: Hai tay bị còng và hai chân bị cùm xuống sàn

Bà Phó Quý Hoa bị giám sát

Lính canh bắt đầu “kiểm soát nghiêm ngặt” bà Phó vào ngày 4 tháng 7, khi bà bị chuyển đến phòng 207, và bị giám sát bởi lính canh có tên là Đồ Cường và một tù nhân. Tra tấn đã khiến bà bị đau lưng và bị chuột rút ở chân và tay.

Bà không được phép liên lạc với người nhà, và lính canh đã giữ lại năm lá thư bà viết cho gia đình.

Bà Phó đã yêu cầu gia đình nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 5 năm 2015. Khi gia đình đến nhà tù vào ngày 20 tháng 7, lính canh Đồ Cường đã tuyên bố nhà tù cần duyệt đơn kiện trước khi bà Phó có thể ký tên vào đơn.

Những bài viết liên quan:

Bà Lưu Phương bị kết án bảy năm tù

Các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn ở Nhà tù nữ Cát Lâm

Một phụ nữ khoẻ mạnh không thể đứng thẳng sau khi bị tra tấn và tẩy não


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/24/刘芳、付贵华等拒做奴工-吉林女子监狱加重迫害-312979.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/23/152200.html

Đăng ngày 22-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share