Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Bồ Đào Nha

[MINH HUỆ 14-06-2015] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một chiến dịch thu thập chữ ký cuối tuần ở Coimbra, Porto, và Lisbon vào tháng 5 và tháng 6. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác giết hại các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công để lấy nội tạng.

c37105e59fb2f91f4c9b261a2a2cd6d3.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công ở trung tâm thành phố Coimbra vào ngày 16 tháng 5

18da1a44be69575880967b61917e093d.jpg

Một học viên hướng dẫn một du khách tập các bài công pháp tại một triển lãm ở Coimbra vào ngày 16 tháng 5

18f3b2f9edbbb8d19a76880793c95678.jpg

Nhiều người ký tên thỉnh nguyện chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc tại một triển lãm sách ở Lisbon vào ngày 31 tháng 5.

742e93b785769f4c546d30cb0638760a.jpg

Khung cảnh tại triển lãm sách ở Lisbon vào ngày 31 tháng 5

9b1e42352d3ddcd04a645b68c0a8df78.jpg

Các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức về các học viên bị giết hại để lấy nội tạng ở Trung Quốc tại một lễ hội văn hóa ở Lisbon vào ngày 7 tháng 6

d456f439ed3090bf72ed9080e067fbe0.jpg

Các học viên thu thập chữ ký ở Lisbon vào ngày 7 tháng 6

Các học viên Pháp Luân Công tham dự một triển lãm tại Coimbra ở trung tâm Bồ Đào Nha vào ngày 16 tháng 5. Họ đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và nói cho du khách biết về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều người đã học các bài công pháp và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại.

Các học viên cũng đã tham dự triển lãm sách tại Công viên Eduardo VII ở Lisbon, thủ đô của Bồ Đào Nha vào ngày 31 tháng 5. Một quan chức đã nghỉ hưu ở Bộ Ngoại giao đã khóc khi ký tên thỉnh nguyện. Ông đã hỏi nhiều câu hỏi về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Một người đàn ông khác, sau khi ký tên, đã vỗ nhẹ vào vai một học viên Pháp Luân Công và khích lệ: “Tôi ủng hộ các bạn!”

Khu chợ bán buôn Trung Quốc ở Porto đã lại thấy sự hiện diện của các học viên vào ngày 6 tháng 6. Các học viên địa phương thường xuyên ghé thăm khu vực này tại thành phố ở phía Bắc của Bồ Đào Nha. Nhiều doanh nhân người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Các học viên cũng đã đến khu vực đi bộ ở trung tâm thành phố Porto vào ngày 6 tháng 6. Người dân địa phương và du khách đã dừng lại để đọc các tấm bảng trưng bày và tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc, đồng thời ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của mình [với Pháp Luân Công].

Một sự kiện tương tự đã được tổ chức vào ngày 7 tháng 6 ở trước Cung điện Quốc gia Belém, nơi ở chính thức của Tổng thống Bồ Đào Nha.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/14/310874.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/15/151079.html

Đăng ngày 23-06-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share