Bài viết của một học viên ở Áo

[MINH HUỆ 31-03-2015] Hòa cùng hàng nghìn người yêu nghệ thuật đến từ khắp nơi trên thế giới và trên toàn nước Áo đổ về Salzburg để đón mừng Lễ Phục sinh, các học viên Pháp Luân Công đã mang đến cho dân chúng cơ hội được bày tỏ thiện ý của họ nhằm giúp đỡ chấm dứt một tội ác của chế độ Cộng sản được nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc – nạn mổ cướp tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và các tù nhân lương tâm khác.

Nhiều người đã rất sốc trước tội ác tàn bạo của chế độ này đối với các học viên Pháp Luân Công ôn hòa, một môn tu luyện tinh thần cổ xưa. Rất nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác ghê rợn này trong các sự kiện hai ngày được tổ chức vào các ngày cuối tuần 21 và 28 tháng 03.

2015-3-30-minghui-falun-gong-austria-01--ss.jpg

Du khách người Ý – cô Paola cùng gia đình: “Chúng tôi phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc”

2015-3-30-minghui-falun-gong-austria-02--ss.jpg

Cô Heinemann và chồng ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp

2015-3-30-minghui-falun-gong-austria-03--ss.jpg

Người dân nói chuyện với một học viên để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại diễn ra ở Trung QUốc

2015-3-30-minghui-falun-gong-austria-04--ss.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp

2015-3-30-minghui-falun-gong-austria-05--ss.jpg

2015-3-30-minghui-falun-gong-austria-06--ss.jpg

“Đây là điều tàn ác nhất trên thế giới này,” một người nhận xét.

“Thật tốt quá! Việc các bạn tổ chức những hoạt động như thế này tại nơi đây để đưa thông tin đến với công chúng là vô cùng trọng yếu,” một người khác khích lệ các học viên.

Cô Henemann, một du khách người Đức, đã khóc sau khi biết đến tội ác của chế độ Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công. Cô đã ký tên thỉnh nguyện và lấy một bản báo cáo điều tra về nạn mổ cướp tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công của chế độ Cộng sản. Nửa tiếng sau, cô đã quay trở lại cùng với gia đình và những người bạn của mình, họ đều ký tên thỉnh nguyện thể hiện sự ủng hộ của mình [với Pháp Luân Công].

Du khách người Ý, cô Paola cùng chồng và các con của họ đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công. Cô Paola nói với các học viên rằng đây là lần đầu tiên họ biết đến cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công.

Cô nói rằng thông qua những người bạn của mình, cô ấy đã biết đến những xâm phạm nhân quyền của ĐCSTQ. “Chúng tôi phản đối ĐCSTQ,” cô ấy nói lớn.

Một bác sỹ chuyên phẫu thuật cấy ghép tạng đã rất sốc khi biết rằng các bác sỹ của ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Ông ấy đã ký tên thỉnh nguyện và nói rằng ông lên án những tội ác tàn bạo như vậy.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/3/31/306929.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/3/149584.html

Đăng ngày 16-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share