Bài viết của Mục Văn Thanh – phóng viên Minh Huệ tại Perth, Úc

[MINH HUỆ 03-03-2015] Trong các ngày từ 28 tháng 02 đến 02 tháng 03 năm 2015, hội chợ Cộng đồng Hyde Park ở Perth và Đêm hội Đa văn hóa ngoài trời ở Bunbury, [thuộc miền Tây] Úc đã được tổ chức. Nhiều du khách đến với các sự kiện đa văn hóa hàng năm này đã rất ấn tượng trước những màn biểu diễn các bài công pháp lúc họ đi ngang qua gian hàng của các học viên Pháp Luân Công.

Các du khách cũng được thấy các tấm bảng trưng bày gần các gian hàng xin chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Trung Quốc. Sau khi biết được tội ác này, nhiều người đã bị sốc, họ đã lên án sự tàn bạo này của chế độ ĐCSTQ và đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ cho những nỗ lực của các học viên.

Các sự kiện này được tổ chức tại Bunbury, thành phố lớn thứ hai ở Tây Úc, và ở Hyde Park thuộc Perth.

f8ead3157e183d0e2ab7df4ba535205f.jpg

Tại Hội chợ Cộng đồng Hyde Park, các du khách xem các học viên biểu diễn các bài công pháp và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng sống của chế độ ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công

1d8e6259aa42308a0560fa1833e8341e.jpg

Một học viên nói với các du khách về Pháp Luân Công và phân phát các tài liệu thông tin về pháp môn

e2a802a9f7db704f7f2b0c21eae68591.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công tại gian hàng của họ ở Hyde Park

60724c7f01766a0d92a426103910fadf.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trên sân khấu chính ở Hyde Park

66a9f75832a47880abb4ef612c61eb6d.jpg

Các học viên biểu diễn Trống Lưng ở Hyde Park

558a45fd85956d586a59bc49c540175a.jpg

Ở Hyde Park, một học viên nói với một vị khách du lịch về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc

e2c70328fa4fe478951ea10703d62035.jpg

062b7773da5465efdebcdc9e7c89df7f.jpg

87e088375640cb6cf4a3d8bff658a61c.jpg

Ở Bunbury, các học viên nói với khách du lịch về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống tại Trung Quốc

Ủng hộ tích cực

Anh Ronda Ould, một công dân sống ở Bunbury cùng với người bạn của mình là Mary Strobl lần đầu tiên được nghe nói về nạn mổ cướp nội tạng sống. Họ đã ký tên thỉnh nguyện, và viết chữ “STOP” (CHẤM DỨT) trên bản đơn thỉnh nguyện để thể hiện ước muốn mạnh mẽ của mình trong việc chấm dứt tội ác tàn bạo như vậy. Họ đã lấy một số tài liệu thông tin về pháp môn và đã tán dương các học viên vì đã làm một việc thật tuyệt vời. Họ hứa sẽ đọc các tài liệu này và và giúp truyền rộng thông tin này.

Thông qua lời phiên dịch lại của cô cháu gái về những gì một học viên nói, một cặp vợ chồng cao niên đến từ Thụy Điển đã được biết về nạn mổ cướp nội tạng sống là một loại tội ác do nhà nước hậu thuẫn của chính quyền ĐCSTQ. Họ đã ký tên thỉnh nguyện, và viết “Đến từ Thụy Điển” để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Cô Jaimi Davies và mẹ của cô đã biết đến Pháp Luân Công từ trước. Họ đã ký tên thỉnh nguyện và bày tỏ mối quan tâm của mình về việc học các bài công pháp của Pháp Luân Công. Jaimi đã hỏi [các học viên] nơi cô có thể học [các bài công pháp] và mua được các cuốn sách của Pháp Luân Công. Họ đã ghi lại thông tin liên lạc từ một học viên và đã cảm ơn anh ấy.

“Tôi nhất định sẽ học Pháp Luân Công!”

Một số người Trung Quốc cũng đã đến công viên, nơi họ có thể tìm hiểu về phong trào thoái ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công.

Một số du khách Trung Quốc đã thoái đảng cùng các tổ chức liên đới với nó, ngay sau khi biết được sự thật về sự tàn bạo của ĐCSTQ, và hiểu được ý nghĩa của việc thoái khỏi đảng.

Một người phụ nữ Trung Quốc khoảng 60 tuổi đã nói với một học viên: “Tôi hoàn toàn nhận thức được những gì bạn nói với tôi, vì gia đình tôi đã bị ĐCSTQ bức hại. Tôi đã từng là một kế toán viên xuất sắc tại sở làm, nhưng lãnh đạo công ty của tôi không bao giờ để tôi được thăng tiến hay cho tôi vào một vị trí quan trọng cả chỉ vì lý lịch của gia đình của tôi.”

Bà cũng bày tỏ mong muốn học Pháp Luân Công của mình. Bà nói: “Tôi chắc chắn sẽ học Pháp Luân Công,” “Sau khi trở lại từ Trung Quốc, tôi sẽ đến tìm các bạn.“ Bà đã viết lại địa chỉ website của Pháp Luân Công là www.falundafa.org cùng thông tin liên lạc của người học viên trước khi rời đi.

Một thanh niên trẻ tuổi đã vui vẻ đồng ý thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ ngay sau khi nhận ra rằng sẽ không có một ai theo chế độ ĐCSTQ lại có được một kết cục tốt đẹp cả. Anh ấy cũng lấy thêm các loại tài liệu thông tin về pháp môn cùng các đĩa DVD trước khi rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/3/305818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/5/149204.html

Đăng ngày 19-03-2015; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share