Bài viết của một học viên tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 25-02-2015] Ngày 21 tháng 02 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công ở Madrid đã tổ chức sự kiện thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Plaza Callao, trung tâm Madrid nhằm phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp [Pháp Luân Công tại Trung Quốc].

4f0abdddff907651b257529308a9155d.jpg

d7652a99315304836492dc80355a442c.jpg

bc7e0737f2bae2013847cd9d0ce1334f.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp

Một vài cư dân địa phương chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Họ đã bị sốc khi được biết về tội ác mổ cướp nội tạng sống của chế độ Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp. Một vài người trong số họ cũng nói lại với những người bạn của mình và đề nghị họ cùng ký tên thỉnh nguyện. Những người khác muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Công và hỏi về điểm luyện công ở địa phương

Một số người dân Trung Quốc cũng dừng lại trước gian hàng của các học viên. Ba người đàn ông Trung Quốc đã ký tên thỉnh nguyện sau khi tìm hiểu sự thật về cuộc đàn áp. Một người trong số họ đã từng là một thành viên của tổ chức Đội thiếu niên tiền phong. Anh ấy đã tỏ ra vui mừng khi có được một cơ hội thoái xuất khỏi tổ chức này với sự giúp đỡ của một học viên. Hứng thú muốn tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết, họ đã hỏi các học viên địa chỉ các website của Pháp Luân Công

Một quý bà Trung Quốc theo đạo Cơ đốc, nói với các học viên rằng bà không hiểu tại sao họ lại tổ chức các hoạt động như vậy. Một học viên đã trả lời cho bà rằng, Pháp Luân Công là pháp môn tu luyện Phật gia, tuân theo các tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn”.

“Chúng tôi không phải là một tổ chức chính trị,” người học viên nói, “Tuy nhiên, ĐCSTQ vô thần lại đàn áp những người dân có tín ngưỡng. Họ thậm chí còn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống. Các hoạt động của chúng tôi nhằm mục đích là để phơi bày tội ác này của ĐCSTQ và nói cho công chúng biết Pháp Luân Công thực sự là gì”

Người phụ nữ Trung Quốc này đã cảm ơn các học viên vì đã nói cho bà những điều này. “Tôi đã bị sự tuyên truyền của ĐCSTQ lừa dối. Giờ đây, tôi đã hiểu rằng Pháp Luân Công là pháp môn tu luyện dạy con người ta trở nên từ bi.”

“Mọi người nên được tự do tín ngưỡng, và những gì mà ĐCSTQ đang làm là sai,” bà nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/25/305591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/26/149115.html

Đăng ngày 10-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share