Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Indonesia

[MINH HUỆ 02-01-2015] Các học viên Pháp Luân Công ở Bali, Indonesia, đã tổ chức các hoạt động vào ngày 28 tháng 12 năm 2014, để tập trung sự chú ý vào cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã cầm các biểu ngữ và các tấm bảng trưng bày khi đi xuống phố để giúp người dân nhận thức được tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ. Một số người phân phát tờ rơi. Những người khác thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

ae9be574e757209262689d229459f754.jpg

Các học viên mang biểu ngữ “Chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc”

c2d950d3a6c0b2cec4af971cd9c53e53.jpg

e1ea14dda74e66003dd286391c81d5ee.jpg

0a91afd381b7c13cbefcdb80f4768063.jpg

271667e12ac384418800f26c63775b82.jpg

Người dân Bali ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng sống

Nhiều người dân địa phương đã dừng lại để bày tỏ sự ủng hộ của họ với các học viên Pháp Luân Công. Họ đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống và chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/2/302658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/5/147849.html

Đăng ngày 18-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share