Bài viết của Thư Huệ

[MINH HUỆ 16-12-2014] Tại trung tâm Copenhagen vào các ngày thứ Bảy trước và sau ngày Nhân quyền Quốc tế 10 tháng 12, các học viên đã truyền thông tin tới người qua đường về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 15 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt vấn nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

a5545d63e1c01ccb07b0ea1fc7752bb2.jpg

Người dân dừng lại tìm hiểu về Pháp Luân Công bên cây thông Noel tại Quảng trường Tòa Thị chính ở Copenhagen

19dcf09464bc13a14ed94250e1a2f3a0.jpg

Đọc thông tin về cuộc bức hại

Copenhagen đã dựng cây thông Noel tại Quảng trường Tòa Thị chính ở Copenhagen trong 99 năm nay. Hàng ngày, có nhiều khách mua sắm dạo ngang qua cây thông và quảng trường. Dù trời lạnh, gió rét và mưa lác đác, người qua đường vẫn dừng lại lấy tài liệu Pháp Luân Công, nghe các học viên giải thích và ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại và hoạt động thu hoạch tạng sống từ các học viên của ĐCSTQ .

Hai chị em người Ru-ma-ni không hiểu tiếng Đan Mạch nhưng biết đôi chút tiếng Anh. Họ nhìn thấy tờ rơi tiếng Ru-ma-ni và tìm hiểu về cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc. Họ cũng đề nghị được ký tên thỉnh nguyện.

Một nam thanh niên người Uganda đã ký tên thỉnh nguyện sau khi nghe một học viên giải thích. Một phụ nữ người Đan Mạch nói theo cậu thanh niên: “Đương nhiên rồi, tôi sẽ ký.” Hai người đứng bên cạnh cũng ký tên.

Một người từ Vương quốc Anh chụp ảnh tại Quảng trường Tòa Thị chính và trò chuyện với một học viên hơn 20 phút. Anh đã học tiếng Trung tại Đài Loan, vợ anh cũng là người Đài Loan. Anh nói: “Tôi đã đi nhiều nước. Tôi muốn ký đên thỉnh nguyện.” Anh ấy thích văn hóa Trung Hoa và biết tình trạng vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc. Sau cùng, anh nói: “Bạn đang làm việc có ý nghĩa nhất trên thế giới. Chế độ cộng sản tại Đông Âu sụp đổ chỉ trong một thời gian ngắn. ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho vô số việc làm sai trái của nó. Nó cũng sẽ sớm sụp đổ thôi.”

Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết ngày 12 tháng 12 năm 2013 kêu gọi Trung Quốc “ngay lập tức chấm dứt hành động thu hoạch tạng từ tù nhân lương tâm và các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số”. Kể từ đó, ngày càng có nhiều người biết sự thật.

Một học viên tình nguyện nói: “Bất kể thời tiết thế nào, chúng tôi vẫn cần giúp mọi người biết chân tướng về Pháp Luân Công. Cuộc bức hại tại Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn. Nhiều người ở phương Tây không biết điều này. Dù là ngày nghỉ hay ngày thường, chúng tôi cũng cần làm công việc của chúng tôi. Mọi người rồi sẽ hiểu và giúp chấm dứt cuộc bức hại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/16/301591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/18/147347.html

Đăng ngày 24-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share