Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2014] Ngày 09 tháng 10 năm 2014, Đoàn nhạc Tian Guo, trong đó các thành viên đều là học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã tham gia Lễ diễu hành thường niên lần thứ 11 tại thành phố Gwangju. Đoàn nhạc đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hàng nghìn cư dân địa phương và khách du lịch nước ngoài.

Lễ hội thường niên Chungjang Festival of Memory bắt đầu từ năm 2004. Đây là một lễ hội văn hóa và nghệ thuật đường phố tái hiện lại những khu vực cổ kính của thành phố trong những thập niên 70 và 80. Lễ hội diễn ra phần nào nhằm khôi phục lại thương nghiệp ở thị trấn cổ Gwangju. Lễ hội tập trung chủ yếu tại hai tuyến phố lớn Chungjang và Geumnam, quanh Khu Liên hợp Văn hóa Quốc gia Châu Á.

Được Chính phủ công nhận là một trong những lễ hội lớn nhất, năm nay sự kiện đã thu hút hơn 100 nhóm tham gia với hơn 10.000 người nghệ sỹ biểu diễn. Một số đoàn đến từ các quốc gia khác như Nhật Bản, Trung Quốc và Mexico.

e5361b8b3bc959e786557e2752e81a72.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tại buổi diễu hành của Lễ hội Chungjang Festival of Memory 2014

84c79a6edb556efd6c28a6869a84264b.jpg

42f1636ff4b4c73c851309f20a980150.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại sân khấu trung tâm của sự kiện

ba6b81f3097b00e007a9db0afc902bd1.jpg

Một kênh truyền hình địa phương quay phim những hình ảnh của Đoàn nhạc Tian Guo

600189391e37e572043350058247783f.jpg

Một khán giả ghi lại phần biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo bằng điện thoại

Các thành viên đoàn nhạc nổi bật trong bộ trang phục màu trắng, xanh vô cùng đẹp mắt, thiết kế dựa theo trang phục thời nhà Đường cổ xưa. Màn diễu hành tuần tự cùng âm nhạc hoành tráng của đoàn nhạc đã nhận được những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Trong suốt ba giờ đồng hồ diễu hành, các học viên Pháp Luân Công đã đi bộ dọc tuyến đường cùng với đoàn nhạc để đưa tặng khách tham gia lễ hội tờ rơi giảng chân tướng. Nhiều khán giả đã chụp ảnh và quay phim màn trình diễn của đoàn nhạc.

Nhóm biểu diễn với 400 thành viên tới từ Nam Kinh, Trung Quốc cũng tham gia lễ diễu hành. Nhiều khán giả người Trung Quốc biểu lộ sự ngạc nhiên và thích thú khi thấy đoàn nhạc của các học viên Pháp Luân Công và đoàn diễu hành từ Trung Quốc Đại Lục lại biểu diễn tại một sự kiện.

Với biểu ngữ màu xanh lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” giương cao dẫn đầu Đoàn nhạc Tian Guo, khách tham gia người Trung Quốc đã có thể nhìn thấu lời nói dối do Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên truyền và tận mắt chứng kiến Pháp Luân Công được tự do tu luyện tại Hàn Quốc. Rất nhiều trong số họ vui mừng vẫy tay và hào hứng hô to bằng tiếng Trung Quốc “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Người đại diện của nhóm biểu diễn của Trung Quốc Đại lục đã phản đối ban tổ chức buổi lễ diễu hành và yêu cầu không cho Đoàn nhạc Tian Guo xuất hiện trong đoạn phim truyền thông về lễ hội. Ban tổ chức không chấp nhận yêu cầu đó và cho rằng Pháp Luân Công và nhóm biểu diễn Trung Quốc Đại lục đều có quyền tham gia lễ hội.

Bối cảnh

Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công, là môn tu luyện cao cấp bao gồm cả tâm lẫn thân. Môn tu luyện này lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 tại Trung Quốc. Kể từ đó, hàng trăm triệu người tại hơn 100 quốc gia trên thế giới đã đến với môn tu luyện tinh thần ôn hòa này. Hiện nay, ở Hàn Quốc có hơn 200 điểm luyện công và hướng dẫn luyện công tại các thành phố lớn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/23/299353.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/27/146573.html

Đăng ngày 01-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share