Bài viết của Chương Vận

[MINH HUỆ 14-10-2014] Buổi diễu hành trong Lễ hội Tạ Ơn Oktoberfest được tổ chức tại thành phố Waterloo, Canada vào ngày 13 tháng 10 năm 2014. Kể từ khi được thành lập vào năm 2006, Đoàn nhạc Tian Guo của Toronto thường xuyên tham gia vào lễ hội này hàng năm, và năm nay Đoàn nhạc Tian Guo một lần nữa được người dân địa phương và du khách đón chào nồng nhiệt trong những tràng pháo tay lớn. Các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo đều là học viên Pháp Luân Công.

216729e9258182ea4ffd258cece515e5.jpg

e3220acd7e6bfbccc087ebd066b1d3b8.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo của thành phố Toronto tham gia buổi diễu hành của Lễ hội Tạ Ơn Oktoberfest vào ngày 13 tháng 10 năm 2014

Một cư dân của thành phố Waterloo, bà Cathy cùng các thành viên trong gia đình đã nhảy múa vui mừng trong tiếng nhạc. “Đoàn nhạc Tian Guo tuyệt vời nhất. Tôi vô cùng yêu thích họ, từ đội hình cho tới âm nhạc, tất cả mọi thứ!” Cathy cảm ơn đoàn nhạc đã mang niềm vui và hạnh phúc tới cho mùa lễ hội.

7db79b6373d9b439a35b885fd20f0154.jpg

Cathy ca ngợi màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo

Buổi diễu hành thường niên trong lễ hội Oktoberfest có sự tham gia của hơn 150 nhóm. Chếch về phía Tây Toronto khoảng 70 dặm, khu vực Kitchener – Waterloo có số lượng lớn cư dân gốc Đức, điều này đem tới cho lễ hội một phong cách đậm chất miền Bavaria của Đức. Các điệu múa, âm nhạc, màn diễu hành và bia đã thu hút gần một triệu người tới lễ hội hàng năm. Buổi diễu hành được truyền hình trực tiếp trên CTV đã thu hút khoảng 200.000 người tham dự và khiến nó trở thành một trong những sự kiện lớn nhất ở Bắc Mỹ.

b06b88d2c817427e4f433e438279f646.jpg

Khán giả vẫy chào Đoàn nhạc Tian Guo và cảm ơn các học viên đã tham gia lễ diễu hành

Trường năng lượng mạnh mẽ

Rock, một điều phối viên tại sự kiện đã rất ấn tượng bởi màn biểu diễn. “Các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo mang đến trường năng lượng thật mạnh mẽ. Họ đã đi bộ và chơi nhạc trong suốt hai tiếng dài diễu hành,” anh nói. Anh chia sẻ rằng đã đi theo đoàn nhạc trên suốt tuyến đường diễu hành. “Phần trình diễn quá tuyệt và tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục tham gia vào lễ hội năm sau.”

Becky và chồng đã lái xe từ tận Boston tới để xem buổi diễu hành và đều ca ngợi màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. “Tiết mục của họ quá xuất sắc,” Becky nhận xét. Cô nói rằng cô rất thích văn hóa truyền thống Trung Quốc và muốn xin một cuốn sách nhỏ để tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Milene- một cư dân ở Waterloo nói rằng đoàn nhạc trông rất bắt mắt. “Các con tôi rất thích đoàn nhạc. Hãy nói với các thành viên của đoàn nhạc rằng chúng tôi cảm ơn họ đã tới tham gia lễ hội này hàng năm.”

Những người Trung Quốc mới nhập cư ấn tượng trước sự phổ biến của Pháp Luân Công

Bà Lục cùng con trai đã nhập cư vào Canada hồi tháng 5 năm nay, bà chia sẻ rằng mình vô cùng xúc động khi xem buổi biểu diễn: “Tôi không hề biết rằng có rất nhiều học viên Pháp Luân Công ở Canada đến vậy.”

Khi được hỏi liệu bà có biết đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công không và bà có muốn thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không, bà nói tự hào: “Tất nhiên rồi. Khi tôi du lịch ở Hàn Quốc, các học viên bên đó đã giúp tôi và con trai thoái đảng.” Bà cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ và lấy một cuốn sách giới thiệu về Pháp Luân Công.

Ông Lâm, một học giả từ Đài Loan tới Waterloo cách đây hai tháng đã ghi hình buổi biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. “Ở Đài Loan chúng tôi có thể thấy Pháp Luân Công khắp mọi nơi. Tôi không nghĩ tôi cũng có thể thấy Pháp Luân Công ở Bắc Mỹ.” Ông nói rằng ông biết Pháp Luân Công được đón nhận ở tất cả các quốc gia trừ Trung Quốc, nơi mà nó bị bức hại nghiêm trọng. Ngắm nhìn Đoàn nhạc Tian Guo, ông nói với phóng viên Minh Huệ: “Buổi biểu diễn thật tuyệt vời. Tôi rất vui khi được xem họ biểu diễn. Họ là niềm tự hào của người Trung Quốc!”

Một học giả khác, ông Vương đến từ Thâm Quyến, Trung Quốc đang dõi theo đoàn diễu hành cùng với các đồng nghiệp. “Thật tuyệt! Chúng tôi mới tới đây và thật may mắn khi được xem màn biểu diễn này,” ông chia sẻ. Ông ra dấu giơ ngón tay cái khích lệ các thành viên Đoàn nhạc Tian Guo: “Hãy tiếp tục nhé! Cảm ơn các bạn!”

Ấn tượng bởi âm nhạc và màu sắc rực rỡ của đoàn nhạc, anh Tô, một sinh viên mới tới Canada du học, đã tiến tới phía trước đoàn nhạc để chụp ảnh. Anh nói: “Tôi muốn chụp cả biểu ngữ ‘Pháp Luân Đại Pháp’ vào ảnh bởi nó trông thật đẹp.” Anh cũng lấy một cuốn giới thiệu về Pháp Luân Công và nói rằng sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công trên mạng.

Anh Phạm và vợ đã tới Canada được một năm. “Chúng tôi rất vui khi xem buổi biểu diễn ở đây và cảm thấy thật buồn trước những gì xảy ra ở Trung Quốc.” Mắt anh rơm rớm khi hồi tưởng lại những câu chuyện kinh khủng về cuộc bức hại mà anh được nghe. Với cuốn sách giới thiệu Pháp Luân Công trên tay, anh nói: “Tôi sẽ lên mạng và tìm hiểu thêm, tôi hứa đấy.”

Người nhập cư Trung Quốc lâu năm: Tôi sẽ học Pháp Luân Công

Bà Quảng và chồng là người Quảng Châu, Trung Quốc, và đã sống ở Canada hơn 10 năm. “Thật tuyệt khi được xem Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn hàng năm. Họ mang tới năng lượng rất mạnh mẽ!” Bà nói bà biết có một vài học viên luyện công ở công viên gần nhà bà và chia sẻ: “Tôi sẽ tham gia cùng họ khi tôi có cơ hội.”

Một người phụ nữ trong số các khách tham dự lễ hội, bà La, từ Bắc Kinh tới Canada cách đây năm năm. Bà vỗ tay tán thưởng đoàn nhạc và nói: “Tôi luôn hào hứng khi xem phần biểu diễn của họ. Chúng đem tới cho tôi cảm giác đặc biệt.” Cầm cuốn sách giới thiệu về Pháp Luân Công trên tay bà vẫy chào, cảm ơn các học viên vì cống hiến của họ và nói: “Tôi chắc chắn sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.”

Ông Đỗ xem màn trình diễn cùng với gia đình và ca ngợi đoàn nhạc: “Âm nhạc thật mỹ diệu, và nó đã lay động trái tim tôi.” Ông nói hàng năm ông đều xem các buổi biểu diễn Thần Vận. Khi một học viên tặng ông tờ rơi giảng chân tướng, ông mỉm cười: “Tôi đọc báo Đại Kỷ Nguyên hàng ngày và tôi nắm rõ tình hình. Pháp Luân Công thật sự rất tốt.” Ông nói rằng một ngày nào đó ông sẽ học các bài công pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/14/298985.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/17/146431.html

Đăng ngày 24-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share