Bài viết của Đức Tường – phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-10-2014] Cô Müller đến từ Đức nói: “Tôi đã rất xúc động trong suốt cuộc diễu hành. Thỉnh thoảng mắt tôi ngấn lệ. Tôi tự hào là một học viên Pháp Luân Công.”

Cô nói thêm: “Pháp Luân Công không chỉ là một môn tu luyện dành cho Trung Quốc. Nó thích hợp cho toàn thế giới. Tất cả chúng ta đang tìm kiếm những câu trả lời trong cuộc sống. Nếu chúng ta thực sự tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, thế giới sẽ tốt hơn rất nhiều.”

Cô Müller là một trong những học viên đã tham gia cuộc mít tinh và diễu hành của Pháp Luân Công tại Madrid vào ngày 04 tháng 10 năm 2014 – một phần của sự kiện Pháp Luân Công quốc tế được tổ chức tại Châu Âu hàng năm. Cô đã biết đến môn tu luyện trong khi đang ghé thăm một người bạn tại Châu Phi. Nhìn thấy những lợi ích mà bạn mình đạt được, cô cũng đã bắt đầu tu luyện từ năm 2005.

Cô cũng lo ngại rằng nếu cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc tiếp diễn, ảnh hưởng tiêu cực sẽ lan rộng đến thế giới.

601d6dea386ac9da3ac6ae3fd1ac3359.jpg

Cô Müller đến từ Đức nghĩ rằng Pháp Luân Công không chỉ là một môn tu luyện dành cho Trung Quốc

f2cac33a0d0a13c4a9f48668b08160d4.jpg

609db22a1b31e4b9c52f455bae144b0d.jpg

3032dbac5b47c68c8f04c4c96b62557e.jpg

3407ab33e09cbe3ea6d88f986069b8ff.jpg

81998333ed2810c5d8c231aceffe318c.jpg

c173816e55929681d92152bae1d51381.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức diễu hành tại Madrid vào ngày 04 tháng 10 năm 2014

Anh Zaccaro, một người Ý sống tạo Frankfurt, Đức nói: “Tôi hy vọng rằng cuộc diễu hành giúp nhiều người hơn nữa khám phá vẻ đẹp của môn tu luyện và biết tới cuộc đàn áp tàn bạo tại Trung Quốc.” Anh là một thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu trong hai năm và chơi kèn trumpet.

ce26127bd5de7df60bef3e39fa570f0c.jpg

Anh Zaccaro là một người Ý sống tại Frankfurt, Đức

Zaccaro nói: “Không phải ngẫu nhiên mà có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công tại Châu Âu. Khoảng 100 triệu người Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công trước khi cuộc đàn áp bắt đầu. Điều này cho thấy môn tu luyện rất tốt và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) e sợ những người sống theo các giá trị truyền thống Chân-Thiện-Nhẫn.”

Anh Schlegel tới từ Thụy Sĩ đã tham gia diễu hành cùng vợ và hai con. Anh đã tu luyện Pháp Luân Công được 14 năm và tham gia vào sự kiện hàng năm này tại Châu Âu.

Anh đã trông thấy một tờ rơi Pháp Luân Công trong hòm thư của mình. Anh nói rằng mình đã lập tức nhận ra: “Đây là điều tôi đang tìm kiếm. Nó sẽ cải thiện cuộc sống của tôi.”

Pháp Luân Công đã trở thành một gắn kết đặc biệt của anh với Trung Quốc và người dân Trung Quốc. Anh nói: “Chúng ta là con người, bất kể chủng tộc hay màu da. Những người vô tội bị bức hại và thậm chí bị tra tấn đến chết – đây là điều không thể chấp nhận tại bất cứ nơi nào trên thế giới.“

ceb6ac3590ab66bcad3a109a5518c1e8.jpg

Anh Schlegel đến từ Thụy Sỹ

Bà Strecker đến từ Đức đã chơi trống trong cuộc diễu hành này. Dù 70 tuổi, bà luôn tràn đầy năng lượng trong suốt sự kiện.

abf9d8511def6c5e6e8d67a19e705688.jpg

Bà Strecker sau cuộc diễu hành

“Trung Quốc là một nước lớn và có nhiều mối quan hệ với các nước khác. Quả địa cầu [chỉ] là một ngôi làng nhỏ,” Bà Strecker nói rằng bà dõi theo những gì đang diễn ra tại Trung Quốc và buộc lòng phải lên tiếng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/9/心系华人的欧洲法轮功学员-298759.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/10/146329.html

Đăng ngày 17-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share