Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-09-2014] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp Australia đã tụ họp tại thủ đô Canberra để tham dự Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Australia 2014. Họ đã tổ chức một loại các sự kiện trong hai ngày 26 và 27 tháng 09 nhằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại môn tu luyện ở Trung Quốc.

Các biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp, đặc biệt là nạn mổ cướp tạng được nhà nước bảo hộ từ các học viên Pháp Luân Công bị bức hại, có thể được nhìn thấy tại các nút giao thông trọng điểm. Một triển lãm ảnh được tổ chức ở khu vực dành cho người đi bộ tại trung tâm thành phố. Nhiều người cũng có thể tiếp cận được các tài liệu thông tin về cuộc bức hại ở gần nơi làm việc của họ, thường là ở trong các cơ quan chính quyền hoặc các công ty tư nhân.

Biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc được trưng bày tại một nút giao thông trọng điểm tại Commonweath Avenue ở Canberra, Australia

Khách bộ hành tìm hiểu về cuộc đàn áp tại trung tâm của Canberra, Australia

Trưng bày ảnh ở trung tâm thành phố Canberra

Biểu diễn các bài công pháp và các bức ảnh trưng bày thu hút sự chú ý của khách bộ hành

Nhiều người ở khu vực dành cho người đi bộ ở Canberra đã dừng lại để xem ảnh trưng bày, lấy tài liệu, và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Sau khi biết đến tội ác mổ cướp tạng, một người phụ nữ tên Katherine đã nói rằng nhân quyền sẽ không thể bị làm ngơ bởi [lợi ích] kinh tế. Mọi quốc gia, bất kể là giàu hay nghèo, đều cần phải đứng lên chống lại loại tội phạm xấu xa này.

Một khách bộ hành khác đã khích lệ các học viên: “Các bạn đã làm rất tốt. Xin hãy kiên trì công việc tốt đẹp này.”

Kane, một người theo Ki-tô giáo đến từ Trung Quốc Đại lục, đã không xa lạ gì với sự tẩy não của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và việc đảng này đàn áp những người theo tín ngưỡng. Ông ấy đã hỏi các học viên về phản ứng của họ với thái độ thù địch từ một số người Australia gốc Hoa bởi ảnh hưởng từ những tuyên truyền của ĐCSTQ.

Các học viên đã trả lời ông ấy rằng phải mất không ít thời gian để mỗi người Trung Quốc tìm hiểu chân tướng của cuộc bức hại này, bởi ĐCSTQ đã nhồi nhét vào trong tâm trí người dân Trung Quốc vô số những lời dối trá. Tuy nhiên, không nên đánh giá thấp sức mạnh của sự thật và lương tâm. Những nỗ lực không ngừng của các học viên Pháp Luân Công trong 15 năm qua đã và đang làm thay đổi chiều hướng của dư luận, họ nói.

Hiện nay, có gần 180 triệu người dân Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ. Các học viên chia sẻ rằng sự việc này cùng những dấu hiệu khác nữa đã cho thấy một số lượng lớn những người biết đến sự thật và đã từ chối tham gia vào cuộc bức hại, rộng khắp cả trong và ngoài nước Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/28/澳洲法会前夕-真相在堪培拉广传-298284.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/29/3490.html

Đăng ngày 07-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share