[MINH HUỆ 24-09-2014] Một vài năm gần đây, các học viên Pháp Luân Công tại Paris thường xuyên tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Place des Droits de l’Homme (Quảng trường nhân quyền) vào mỗi dịp cuối tuần để nói cho công chúng biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp này.

Ngày thứ Bảy tuần trước, ngày 27 tháng 09 năm 2014, có rất nhiều khách du lịch và người dân địa phương đã ký tên thỉnh nguyện, bày tỏ sự ủng hộ đối với sự phản kháng ôn hòa của Pháp Luân Công và lên án cuộc đàn áp tàn bạo, đặc biệt là tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Biểu diễn các bài công pháp

Người dân ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc

Đọc thông tin về nạn mổ cướp nội tạng

Các du khách Trung Quốc nói chuyện với một học viên

Nhiều khách du lịch Trung Quốc đã rất cao hứng khi thấy những tấm biểu ngữ và bảng trưng bày của các học viên. Họ đã quay phim và chụp các bức ảnh. Một số người còn xin thêm tài liệu. Khi được hỏi xem liệu họ có biết về cuộc đàn áp này không, một người đàn ông đã nói: “Tất nhiên. Tôi biết rất rõ về nó. Tôi đã thấy các tài liệu Pháp Luân Công và nói chuyện với các học viên tại một điểm du lịch ở Đài Loan.

“Cảm ơn các bạn đã nói cho thế giới biết rằng chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc là tàn ác như thế nào.” Ông khuyến khích các học viên hãy kiên trì làm tốt công việc của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/24/法国民众-做的好,坚持下去-298119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/25/3420.html

Đăng ngày 02-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share