[MINH HUỆ 17-09-2014] Vào các ngày 13 và 14 tháng 09 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công ở Munich, Đức đã tham gia Lễ hội Nghệ thuật Streetlife và Corso Leopold địa phương. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, phát tài liệu cung cấp thông tin và thu thập chữ ký thỉnh nguyện phản đối tội ác mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên [Pháp Luân Công] bị bức hại ở Trung Quốc.

Tại gian hàng Pháp Luân Công, có một biểu ngữ lớn ghi dòng chữ: “Đảng Cộng sản Trung Quốc mổ cướp nội tạng từ những người đang còn sống.”

Nhiều người đã bị thu hút khi các học viên biểu diễn các bài công pháp, và một số thì hỏi tại sao ĐCSTQ lại đàn áp một nhóm người ôn hòa như vậy.

Gian hàng Pháp Luân Công ở lễ hội Streetlife và Corso Leopold ở Munich

Trong suốt sự kiện kéo dài hai ngày này, đã có nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp. Trong khi một số người đã biết về cuộc đàn áp, thì đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ được nghe nói về những gì đã và đang xảy ra tại Trung Quốc.

Người dân ký tên thỉnh nguyện thể hiện sự ủng hộ của họ cho Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp

Một cặp vợ chồng cao niên đã hỏi nhiều câu hỏi về tội ác mổ cướp nội tạng, muốn biết thêm về những lời cáo buộc. Một học viên đã cho họ xem lời của các nhân chứng, các điều tra của bên thứ ba bao gồm cả các đoạn ghi âm các cuộc hội thoại qua điện thoại với các viên chức trong các bệnh viện ở Trung Quốc, và nghị quyết của Nghị viện châu Âu về vấn đề này. Sau cùng, cặp vợ chồng này đã cảm ơn các học viên và ký tên thỉnh nguyện.

Một người đàn ông Đức đọc các tài liệu về cuộc đàn áp ở Trung Quốc và đã hỏi một vị khách du lịch trẻ tuổi người Trung Quốc rằng điều này có đúng là sự thật hay không. Khi vị khách du lịch này xác minh là đúng, cả hai người họ đều đã cùng ký tên thỉnh nguyện.

Nhiều người Trung Quốc, gồm cả người dân và khách du lịch ở Munich, cùng bày tỏ sự ủng hộ của họ trước những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc đàn áp. Một số người đã thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới với nó nhờ sự giúp đỡ của các học viên.

Sau khi tuyên bố thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong, một chàng trai trẻ người Trung Quốc đã nói với một học viên rằng: “Các bạn đã chỉ cho tôi một hướng đi tươi sáng.” Mẹ của anh ấy cũng đã thoái ĐCSTQ. Cả hai đều cảm ơn các học viên vì đã giúp họ hiểu được Pháp Luân Công là gì và phơi bày cuộc đàn áp [tại Trung Quốc].


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/17/慕尼黑街头艺术节-华人踊跃三退(图)-297843.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/21/3360.html

Đăng ngày 01-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share