Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc.

[MINH HUỆ 01-07-2014] Chúng tôi thường gặp những người Trung Quốc trong khi tham gia các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là ở khu phố Tàu. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc thuyết phục những người Trung Quốc mà tôi tình cờ gặp và nghe tôi giảng chân tướng về cuộc bức hại.

Chúng tôi muốn mang đến cho những người Trung Quốc sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, và khuyến khích họ thoái Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Cách chúng tôi giới thiệu về những chủ đề này phụ thuộc vào vị trí chúng tôi đang ở vào thời điểm đó.

Ở Trung Quốc, chúng tôi có thể bắt đầu cuộc nói chuyện bằng cách thảo luận về áp lực to lớn đối với bọn trẻ ở trường, về ô nhiễm không khí, và nạn tham nhũng, và từ đó nói tiếp về những tội ác mà ĐCSTQ đã phạm phải, bao gồm cả cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Chúng tôi có thể kết thúc bằng cách khuyên họ thoái Đảng.

Trong các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc, chúng tôi có thể nói về vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn, vì hầu hết người dân Trung Quốc đều bị đầu độc bởi vụ lừa dối này. Sau khi mọi người hiểu được điều gì thực sự đã xảy ra, việc giảng chân tướng về cuộc bức hại cho họ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau đó chúng tôi có thể nói chuyện về những tội ác mà ĐCSTQ đã phạm phải, gồm cả những vụ giết chóc trong suốt thời gian nắm quyền của nó và tội ác mổ cướp tạng sống của các học viên Pháp Luân Công.

Chúng tôi có thể tiếp tục giải thích rằng những kẻ hành ác cuối cùng sẽ bị trừng phạt, và để tránh bị chết chìm theo những kẻ hành ác ấy, họ cần phải thoái ĐCSTQ. Khi chúng tôi nói chuyện với các bạn trẻ, chúng tôi có thể nhắc họ nhớ rằng họ là người Trung Quốc chứ không phải là hậu duệ của Mác và Lênin. Nói với họ rằng khi họ tham gia vào ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, lời thề của họ là “sống và chiến đấu vì chủ nghĩa cộng sản” là vô lý. Chúng ta nên khuyên họ phủ nhận lời thề này và chiến đấu vì bản thân họ và gia đình của họ. Tôi nghĩ họ sẽ đồng ý và sẽ muốn thoái ĐCSTQ.

Mọi sự trên thế gian này đều do Đại Pháp tạo thành, và một người sẽ không có tương lai nếu họ có những suy nghĩ xấu về Pháp Luân Đại Pháp. Vì thế, tôi thường giảng chân tướng về cuộc bức hại trước trước khi nói về việc thoái Đảng.

Tầm quan trọng của chính niệm

Không quá khó để giảng chân tướng nếu chúng ta có chính niệm cứu người. Chúng ta phải nhớ rằng Sư phụ đã an bài cho chúng ta được gặp những chúng sinh nhất định trong những tình huống khác nhau. Chúng ta đang tạo cơ hội cho họ lắng nghe sự thật. Sau đó tin hay không tin là lựa chọn của họ. Chúng ta cần giữ tâm thái bình tĩnh cho dù mọi người có phản ứng ra sao. Chúng ta không được sợ bị khước từ. Mỗi lời mọi người nghe được từ chúng ta có sức mạnh giải thể tà ác sau lưng họ. Sau khi người nghe đã nghe đủ những gì cần nghe, họ có thể sẽ hiểu ra và thoái Đảng.

Chúng ta không nên thất vọng nếu người nghe không muốn nghe hoặc không tin chúng ta, và chúng ta không bao giờ được mất sự tự tin mà không tiếp tục giảng chân tướng. Mỗi lần tôi không cứu được ai đó, tôi luôn nhắc nhở mình rằng đó là một khảo nghiệm đối với tôi. Nếu tôi không giảng chân tướng trong tương lai, điều đó sẽ khiến cựu thế lực vui mừng. Tôi phải tiếp tục nỗ lực cố gắng, và cuối cùng tâm thất vọng của người thường sẽ bị thanh trừ. Miễn là tôi tiếp tục giảng chân tướng, Sư phụ sẽ giúp tôi, và cấp cho tôi trí huệ bất cứ khi nào tôi cần. Chúng ta càng giảng chân tướng nhiều, chúng ta sẽ càng tiến bộ trong khi làm việc đó. Đó là quá trình mà chúng ta cần phải đi qua.

Tất nhiên điều quan trọng là chúng ta phải biết đầy đủ các thông tin và nhớ những thông tin liên quan cần thiết để giảng chân tướng hiệu quả. Khi đó chúng ta có thể dễ dàng trả lời bất cứ câu hỏi nào. Nếu chúng ta không biết các chi tiết, chúng ta có thể lúng túng và nói lắp, và điều đó cho thấy chúng ta không biết rõ về những gì chúng ta đang nói. Điều này có thể làm giảm hiệu quả việc giảng chân tướng của chúng ta.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/16/2057.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/1/开口讲真相并不难-294023.html

Đăng ngày 16-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share