Bài viết của Vương Anh và Lí Nhược Vân, phóng viên báo Minh Huệ ở miền Bắc California

[MINH HUỆ 05 – 06 – 2014] Vào ngày 04 tháng 07 năm 2014, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực Vịnh San Francisco đã được mời tham dự Lễ diễu hành Ngày Quốc Khánh lớn nhất miền Bắc California ở thành phố Redwood.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham dự Lễ diễu hành Ngày 04 tháng 07 thường niên ở trung tâm thành phố Redwood, California.

Đoàn cờ

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công; biểu ngữ viết “Pháp Luân Đại Pháp”

Khán giả vẫy tay chào

Biểu diễn luyện công

Thuyền Pháp Luân Đại Pháp

Nhà tổ chức cuộc diễu hành: Chúng tôi hoan nghênh Pháp Luân Đại Pháp

Nhà tổ chức cuộc diễu hành ông Stephanie Markus nói: “Đội Pháp Luân Đại Pháp luôn tuyệt vời. Họ rất ôn hòa, rất điềm đạm, thật tuyệt vời. Hàng năm Pháp Luân Đại Pháp đều có mặt trong cuộc diễu hành. Tôi đã tổ chức cuộc diễu hành trong tám năm, mỗi lần tôi ở đây thì đều có họ. Tôi thích họ tham dự. Tôi thích hoa sen. Nó thật đẹp.”

“Tôi biết rằng họ đang bị bức hại ở Trung Quốc. Họ quảng bá sự ôn hòa, sự hòa hợp và từ bi. Nhưng họ lại bị bức hại. Và đó là một việc làm sai trái. Ở nước Mỹ này, các bạn có thể tin điều mà các bạn muốn tin và không có ai bức hại các bạn cả. Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của họ. Chúng tôi hoan nghênh tất cả sự đa dạng. Đó là điều làm nên sự tuyệt vời của nước Mỹ.”

“Nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn thật tuyệt vời. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt. Tôi hoàn toàn tán thành các nguyên lý đó.”

Khán giả cổ vũ Pháp Luân Đại Pháp

Flora vẫy tay khi thấy đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp tiến đến. “Tôi rất thích đoàn diễu hành của họ,” cô ấy nói. Một khán giả người Trung Quốc hét lên bằng tiếng Trung Quốc: “Tiến lên Pháp Luân Công!”

Khán giả cuộc diễu hành Flora: “Tôi rất thích đoàn diễu hành của họ!”

Nhiều khán giả xem cuộc diễu hành hàng năm đã bắt đầu mong đợi sự xuất hiện của đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp. Một người trong số họ nhận xét: “Tinh thần của họ rất cao. Tôi rất thích con thuyền của họ, nó thật đẹp! Tôi rất vui khi được thấy họ hàng năm.”

Evonna không ngừng vỗ tay khi xem đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói rằng nó thật đẹp. Khi biết được rằng có năm bài công pháp trong môn tu luyện và Đại Pháp chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, cô ấy nhanh chóng viết xuống địa chỉ website của Pháp Luân Đại Pháp, và nói rằng cô ấy muốn học nó.

Shauna từ thành phố Redwood nhảy khỏi ghế của mình và chụp rất nhiều ảnh đoàn diễu hành Đại Pháp. Cô nói rằng cô biết về cuộc bức hại từ các hoạt động khác của các học viên Đại Pháp. “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã làm việc rất tốt để giúp cho công chúng biết được về cuộc bức hại. Điều đó rất quan trọng, bởi vì mọi người có quyền tự do tín ngưỡng. Tôi rất vui khi thấy rằng các học viên đang phơi bày những tội ác mà chính quyền Trung Quốc đã gây ra,” Shauna nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/5/美国红木城独立日游行组织者赞法轮功优美祥和-294316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/6/1936.html

Đăng ngày 18-07-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share