[MINH HUỆ 07-07-2014] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Ấn Độ đã chuẩn bị một gian hàng tại Hội chợ Sách Quốc tế và Giáo dục Nepal được tổ chức tại Kathmandu, thủ đô của Nepal, từ ngày 29 tháng 05 đến 05 tháng 06. Đây là lần đầu tiên các học viên Ấn Độ đến Nepal để giới thiệu môn tu luyện.

Pháp Luân Đại Pháp tại Hội chợ Sách Nepal

Hàng ngàn người thuộc mọi thành phần xã hội, bao gồm cả các giáo viên và học sinh, đã đến thăm quan gian hàng Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả mọi người dừng lại gian hàng đều nhận được một tờ rơi thông tin, và nhiều người đã mua các sách Đại Pháp. Các học viên đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và thông báo cho họ biết về cuộc đàn áp đối với pháp môn này ở Trung Quốc.

Mỗi buổi sáng, các học viên tham gia hội chợ sách đều cùng nhau luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tại một khu vực chơi thể thao nơi mà hàng ngàn người đến để đi bộ và tập thể dục buổi sáng. Nhiều người đã đến để học các bài công pháp.

Dạy luyện bài công pháp thứ năm tại khu vực chơi thể thao

Các học viên người Ấn Độ chỉ mới biết về hội chợ sách này hai tháng trước khi sự kiện diễn ra. Một số người đã lo lắng về việc đến Nepal để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp do ảnh hưởng của chế độ cộng sản ở Nepal.

Hai học viên nhiều tuổi ở Delhi đã quyết định đến Nelpal và viếng thăm lãnh sự quán Nelpal. Họ đã nói chuyện với các quan chức lãnh sự quán về Pháp Luân Đại Pháp và những lợi ích của môn tu luyện. Các quan chức cũng đánh giá cao những nỗ lực của các học viên trong việc giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở Nepal.

Sau đó, có nhiều học viên khác đã đồng ý tham gia và chuẩn bị cho gian hàng và chuyến đi của họ. Các học viên đã phối hợp với nhau để vượt qua rất nhiều thử thách, gồm cả việc thay đổi kế hoạch cho chuyến đi do có một thay đổi trong lịch biểu của hội chợ sách, và khó khăn trong việc chuẩn bị đủ các tài liệu cho sự kiện.

Sau khi hội chợ sách kết thúc vào ngày 05 tháng 06, các học viên đã đi đến thành phố Pokhara, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Nepal. Trong khi phân phát các tài liệu ở đó, họ gặp một phụ nữ trẻ người Trung Quốc, cô là giáo viên dạy tiếng Trung Quốc. Do bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cô đã hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với các học viên, cô đã nhận ra được chân tướng và tỏ ra thông cảm hơn. Các học viên cũng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho một nhóm sinh viên gần Shanti Stupa, ngôi đền Phật giáo được xây dựng trên đỉnh một ngọn đồi ở Pokhara, nơi thu hút rất nhiều khách du lịch.

Hàng ngàn người dân Nepal đã biết về Pháp Luân Đại Pháp thông qua nỗ lực của những tình nguyện viên Ấn Độ này.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/7/1943.html

Đăng ngày 17-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share