Bài viết của một học viên ở Montreal, Canada

[MINH HUỆ 28-06-2014] “Hàng năm tôi đều chờ các bạn đến!” bà Elisabeth Dubé nói về Đoàn nhạc Tian Guo trong Lễ diễu hành Ngày Thánh Jean Baptiste ở Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada hôm 24 tháng 06 năm 2014. Chồng của bà nói thêm: “Đây là đoàn nhạc hay nhất trong tất cả các nhóm tham gia, và trang phục của họ là đẹp nhất. Màn trình diễn của họ thật tuyệt vời.”

Đoàn nhạc Tian Guo trong Ngày Thánh Jean Baptiste ở Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada

Bà Elisabeth Dubé và chồng mong chờ Đoàn nhạc Tian Guo xuất hiện

Ngày Thánh Jean Baptiste còn được gọi là Ngày Tỉnh của Quebec, một ngày nghỉ lễ ở Quebec. Lễ diễu hành ở thị trấn nhỏ này đã diễn ra hơn 100 năm và rất phổ biến với sự tham gia của nhiều tổ chức.

Đoàn nhạc Tian Guo đã được mời tham dự lễ diễu hành này trong bốn năm liên tiếp. Đây là đoàn nhạc duy nhất của người Hoa. Âm nhạc, trang phục và tinh thần đồng đội của họ đã gây ấn tượng với khán giả.

Các học viên Pháp Luân Công phát tờ rơi cùng Đoàn nhạc Tian Guo trong cuộc diễu hành.

Một cặp vợ chồng đến từ Shawinigan là thành viên của đoàn nhạc les Diplomates du Québec. Họ đã gặp một số thành viên Đoàn nhạc Tian Guo trước đó và rất thích đoàn nhạc.

Khán giả chào đón đoàn nhạc Trung Quốc

Một số khán giả bày tỏ sự đánh giá cao của họ. Christian Vinet nói: “Đó là một dấu hiệu cho thấy cộng đồng người Hoa đã gia nhập vào Quebec. Đây là một màn trình diễn tuyệt vời và chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của họ.” Sylvie Deschambault cũng có suy nghĩ tương tự: “Tôi thích sự kết hợp của những nền văn hóa khác trong cộng đồng địa phương của chúng tôi.”

Gaétan Bergevin, người không thường đến cuộc diễu hành nói: “Khi nhìn thấy một đoàn nhạc Trung Quốc như vậy, tôi rất ấn tượng. Thật tuyệt khi họ đến Valleyfield, và tôi cảm ơn họ. Trang phục của họ thật đẹp. Âm nhạc thật du dương.”

Cựu chủ tịch ban tổ chức diễu hành nói: “Tôi rất vui khi thấy họ”

Jocelyn Leduc từng là chủ tịch của ban tổ chức diễu hành ở Valleyfield trong 14 năm. Ông nói: “Tôi rất vui khi thấy Đoàn nhạc Tian Guo và được xem một đoàn nhạc với rất nhiều thành viên. Tôi thích trang phục của họ vì nó rất truyền thống.” Vợ của ông, bà Diane Leduc nói thêm: “Đó là một đoàn nhạc tuyệt vời, chúng tôi rất vui khi có họ ở đây.”

Một phụ nữ Trung Quốc: “Các học viên Pháp Luân Công là những người rất tốt”

Trong số các khán giả, có một gia đình người Trung Quốc cũng đánh giá cao sự tham gia của Đoàn nhạc Tian Guo. Người vợ nói: “Màn trình diễn của họ thật ngoạn mục. Tôi biết họ là một tổ chức tốt và làm việc chăm chỉ, và họ cũng diễu hành ở Montreal. Các học viên Pháp Luân Công là những người rất tốt. Tôi biết một số học viên, và họ đã giới thiệu tôi với Pháp Luân Công.”

“Chúng tôi thường xuyên thấy các bạn trên TV”

Một cặp vợ chồng đến từ Shawinigan, một thị trấn nhỏ cách Quebec 2 tiếng rưỡi lái xe, là thành viên của đoàn nhạc les Diplomates du Québec. Họ đã nói chuyện với một thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo mà họ gặp trước đó. Guy Clavet nói: “Chúng tôi thường xuyên thấy các bạn trên TV, và đã thấy các bạn trong cuộc diễu hành Toronto. Các bạn cũng tham gia vào cuộc diễu hành Québec Tây phương có hơn nửa triệu người tham gia mỗi năm. Màu sắc của các bạn thật đẹp. Chúc cuộc diễu hành của các bạn may mắn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/28/加拿大魁北克省庆日游行的亮点(图)-294029.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/29/1840.html

Đăng ngày 14-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share