Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên báo Minh Huệ ở Vancouver

[MINH HUỆ 24-06-2014] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vancouver đã tham gia cuộc diễu hành Port Moody vào ngày 21 tháng 06 năm 2014, và nhận được nhiều phản hồi nồng nhiệt.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại cuộc diễu hành Port Moody

Người tổ chức cuộc diễu hành Port Moody ông Mathew McBride vẫy tay với đoàn Pháp Luân Đại Pháp.

Ủy viên thành phố bà Zoë Royer (áo hồng) chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Công.

Ủy viên thành phố bà Zoë Royer (bên phải) và ông Gerry Nuttall (bên trái) xem đoàn diễu hành Pháp Luân Công. Cả hai đã bày tỏ sự đánh giá cao vì những gì Pháp Luân Công mang đến cho cộng đồng.

Đó là một ngày đẹp trời. Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp gồm một con thuyền được trang trí với những nguyên lý chủ đạo “Chân- Thiện- Nhẫn”, một nhóm biểu diễn công pháp, và một đội trống lưng. Người tổ chức cuộc diễu hành, ông Mathew McBride, đã khen ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp về việc chia sẻ những giá trị tích cực ở Canada và trên khắp thế giới, và về các hoạt động quảng bá Pháp Luân Đại Pháp ở các thành phố khác nhau trên vùng đồng bằng British Columbia.

Ông McBride nói rằng Canada là một quốc gia hòa bình, cởi mở; Canada chào đón người dân của nhiều nền văn hóa khác nhau. Pháp Luân Đại Pháp Học hội đã tham gia rất nhiều cuộc diễu hành tại nhiều thành phố ở British Columbia và luôn được chào đón nồng nhiệt. Pháp Luân Đại Pháp từ lâu đã trở thành một phần của Canada và một phần của nhiều lễ kỉ niệm đa văn hóa trong cộng đồng.

Sau cuộc diễu hành, ủy viên thành phố bà Zoë Royer, và người nhận đặc quyền của thành phố bà Mary Anne Cooper, đã chụp ảnh với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và cảm ơn họ vì những đóng góp to lớn cho Port Moody.

Ủy viên Royer nói bà rất ấn tượng với vẻ đẹp của đoàn diễu hành Pháp Luân Công. Bà cũng nói rằng thật tuyệt vời khi được xem văn hóa Trung Quốc trong các hoạt động cộng đồng, vì nó là một phần của chủ nghĩa đa văn hóa ở Canada. Bà hào hứng nhận xét rằng Pháp Luân Đại Pháp thật đẹp đẽ, cao quý và đầy cảm hứng.

Ủy viên Nuttall nói con dâu ông là người Trung Quốc. Ông rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp mang đến văn hóa Trung Quốc và quảng bá môn tu luyện trong cộng đồng. Ông cảm ơn họ vì đã mang niềm vui và màu sắc đến cho cuộc diễu hành.

Khán giả của lễ diễu hành vui vẻ nhận tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp.

Khán giả của lễ diễu hành tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Glen, một khán giả của lễ diễu hành, đã nhận xét: “Canada là một quốc gia tự do. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp có tự do bày tỏ tín ngưỡng của họ. Tôi rất vui được thấy họ. Tôi thích trình diễn của họ. Tôi cổ vũ cho họ!”

Angela, một người ủng hộ khác, nói thêm vào: “Tôi biết về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cổ vũ cho họ. Trình diễn của họ thật tuyệt! Họ mang đến một văn hóa khác, nhưng tất cả chúng ta đều là người Canada.”

Peter, một người dân địa phương, cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho ông một sự bất ngờ thú vị. Cầm một tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp trong tay, ông nói ông mong muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/24/“感谢法轮大法让真善忍根植于加拿大”-293893.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/26/1791.html

Đăng ngày 13-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share