Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên báo Minh Huệ ở Paris

[MINH HUỆ 29-03-2014] Sau cuộc biểu tình ở Lyon, Pháp cách đó vài ngày, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc biểu tình khác phía trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Paris vào ngày 27 tháng 03 năm 2014. Những cuộc biểu tình này trùng với chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên đã kêu gọi đưa các thủ phạm chính của cuộc đàn áp Pháp Luân Công ra trước công lý.

Các học viên Pháp Luân Công nói chuyện với người dân Paris ngay phía trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 27 tháng 03 năm 2014

Ông Alain Đường, chủ tịch của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp, đã phát biểu tại sự kiện: “Cuộc biểu tình ngay phía trước Đại sứ quán Trung Quốc mang rất nhiều ý nghĩa vì nó diễn ra trong chuyến viếng thăm Pháp của người đứng đầu ĐCSTQ, ông Tập Cận Bình. Chúng tôi kêu gọi ông Tập đưa những tội phạm chủ chốt như Giang Trạch Dân, La Cán, Chu Vĩnh Khang, Tăng Khánh Hồng, Lý Lam Thanh ra trước công lý và ngừng cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

“Có ít nhất 3.745 trường hợp từ vong đã được xác nhận. Hàng trăm nghìn học viên đã bị giam giữ trong các nhà tù, các bệnh viện tâm thần, các trại lao động, và các trung tâm tẩy não,” ông nói tiếp.

Bác sỹ Harold King, một đại diện của Pháp từ DAFOH (Hội Các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng), kêu gọi ngay lập tức chấm dứt cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ những người vô tội ở Trung Quốc. Theo bác sỹ King, hầu hết các nội tạng dùng để cấy ghép ở Trung Quốc là từ các tử tù, nhiều người trong số họ là những tù nhân lương tâm, chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công. Giết người để lấy nội tạng là vi phạm đạo đức y tế cơ bản.

Ông Đường tuyên bố tiếp tục nỗ lực nhằm vạch trần tội ác của ĐCSTQ cho toàn thế giới và chấm dứt cuộc đàn áp.

Tại cuộc biểu tình, ông đã chỉ ra rằng: “ĐCSTQ gây sức ép lên các nước phương Tây thông qua các biện pháp kinh tế và ngoại giao để tránh sự lên án về những tội ác chống lại nhân loại của nó.”

Thật vậy, cuộc biểu tình ngày 27 tháng 03 suýt nữa đã không được diễn ra. Do áp lực từ phía ĐCSTQ, Sở Cảnh sát Paris đã từ chối đơn xin biểu tình vào ngày 26 tháng 03, một ngày trước khi diễn ra sự kiện.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp đã gửi lời kêu gọi khẩn cấp đến Toà án Hành chính Paris, cơ quan này sau đó đã tổ chức một phiên điều trần vào chiều ngày 26 tháng 03.

Thẩm phán Doumergue phán quyết rằng lệnh cấm do Sở Cảnh sát Paris đưa ra là không hợp lệ, vi phạm tự do ngôn luận và hội họp. Bà ra lệnh cho sở cảnh sát rút lại lệnh, và bồi thường 1.500 Euro cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp.

Phán quyết được ban hành cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, và có bản sao gửi đến Cục trưởng Cục Cảnh Sát Paris, khẳng định quyền hiến pháp của các học viên Pháp Luân Công và tầm quan trọng của việc tổ chức một cuộc biểu tình ngay phía trước Đại sứ quán Trung Quốc trong chuyến viếng thăm Pháp của ông Tập Cận Bình.

Các đoạn trích sau đây xuất hiện trong phán quyết của tòa án:

“Đơn thỉnh nguyện của Hiệp hội là hợp lý để cho rằng […] từ chối này là một sự vi phạm nghiêm trọng và vi phạm quyền tự do kháng nghị và ngôn luận một cách rõ ràng; vì thế nó nên bị đình chỉ; Cảnh sát trưởng phải thúc đẩy để cho cuộc kháng nghị xảy ra như tuyên bố với các điều kiện mô tả ở trên mà không cần phải xử phạt và huấn thị;”

(Kết luận 06):

“6. Xem xét rằng trong các trường hợp của vụ án, Nhà Nước, bên thua kiện trong trường hợp này, được lệnh phải trả 1.500 Euro cho Hiệp hội Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp của Pháp) theo yêu cầu của điều luật L.761-1 của Bộ luật Hành chính Tư pháp.”

Luật sư Gabard, tư vấn pháp lý cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp, đã hoan nghênh phán quyết. Ông cho biết, cảnh sát Paris đã đánh giá thấp tầm quan trọng của vị trí và thời gian của cuộc biểu tình.

Ông Gabard cũng xác định rõ rằng cuộc biểu tình không nhằm mục đích chống lại ông Tập, mà chống lại chính sách đàn áp Pháp Luân Công. Do vậy việc cảnh sát Pháp xem cuộc biểu tình như là một sự kiện thù địch đối với ông Tập là không phù hợp.

Luật sư Gabard bên ngoài Toà án Hành chính Paris sau phiên điều trần ngày 26 tháng 03

Mời quý vị tham khảo bài viết liên quan (bản tiếng Hán): https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/27/巴黎法庭判决法轮功将如期在中使馆前反迫害-289230.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/29/巴黎中使馆前集会-吁惩办迫害元凶-289310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/30/146137.html

Đăng ngày 07-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share